Tổng thống Mexico tin tưởng Mỹ sẽ đàm phán và không áp thuế

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ngày 1/6 cho rằng các quan chức Mỹ sẵn sàng đàm phán về lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng thuế như một công cụ để chống lại dòng người di cư bất hợp pháp băng qua biên giới.

Chú thích ảnh
Các phương tiện vận chuyển hàng hóa từ Mexico vào Mỹ chờ tại cảng thương mại ở Otay, Tijuana (Mexico) ngày 30/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng thống Lopez Obrador nêu rõ: "Phía các quan chức Chính phủ Mỹ đang sẵn sàng thiết lập đối thoại và đạt được những thỏa thuận và thỏa hiệp". Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mexico không cho biết lý do để ông tin tưởng vào điều này.

Theo Tổng thống Lopez Obrador, một phái đoàn Mexico do Ngoại trưởng Marcelo Ebrard ngày 5/6 sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Washington để thảo luận về tuyên bố áp thuế bất ngờ của Tổng thống Trump hôm 30/5. Ông Lopez Obrador cho hay, Chính phủ Mexico đã liên lạc với ông Jared Kushner, con rể đồng thời là cố vấn của Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Pompeo.

Tổng thống Mexico khẳng định: "Kết quả sẽ tốt đẹp vì có một bầu không khí thuận lợi cho đối thoại ở cả nước này (Mexico) và Mỹ". Ông bày tỏ tin tưởng rằng việc áp thuế cuối cùng sẽ không có hiệu lực.

Quang Anh (TTXVN)
Mexico siết chặt các biện pháp kìm hãm dòng người di cư đến Mỹ
Mexico siết chặt các biện pháp kìm hãm dòng người di cư đến Mỹ

Ngày 31/5, Thứ trưởng phụ trách Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Mexico, Jesús Seade cho biết nước này muốn siết chặt các biện pháp hiện nay nhằm kìm hãm dòng người di cư từ các quốc gia Trung Mỹ đang đổ dồn đến biên giới Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN