Mỹ và Mexico cam kết hợp tác để các gia đình nhập cư trái "đoàn tụ nhanh nhất'

Mỹ và Mexico ngày 10/7 cam kết hợp tác với các quốc gia khu vực Trung Mỹ để các gia đình nhập cư bất hợp pháp có trẻ dưới 5 tuổi bị tách khỏi gia đình theo chính sách "không khoan nhượng" đối với hoạt động nhập cư trái phép của Mỹ từ tháng 5 vừa qua có thể "đoàn tụ nhanh nhất"

Chú thích ảnh
Bà mẹ và trẻ em nhập cư chờ được hỗ trợ bởi các tình nguyện viên tại một trung tâm nhân đạo ở bang Texas, Mỹ ngày 15/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen và Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray cùng các bộ trưởng đến từ các nước Trung Mỹ khác đã tiến hành cuộc họp tại Guatemala, trong đó thảo luận vấn đề các gia đình nhập cư bất hợp pháp bị chia tách do chính sách nhập cư mới đây của Mỹ và cách thức triệt phá các băng nhóm buôn người. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp, Bộ trưởng Nielsen cho biết các bên cam kết tái hợp nhất các gia đình nhập cư trái phép bị ly tán và sẽ phối hợp với các nước để hồi hương họ nhanh nhất có thể. Các bên cũng nhất trí tăng cường triệt phá các nhóm buôn người di cư.

Khoảng 2.300 trẻ em, trong đó có 102 trẻ dưới 5 tuổi, đã bị tách khỏi gia đình từ đầu tháng 5 vừa qua khi chính quyền Tổng thống Donald Trump thực hiện chính sách không khoan nhượng đối với những người vượt biên trái phép vào Mỹ. Tuy nhiên, trong tháng 6, Tổng thống Trump đã đình chỉ chính sách này sau làn sóng chỉ trích từ dư luận trong nước cũng như quốc tế.

Cùng ngày, Tổng thống đắc cử Mexico Andrés Manuel López Obrador đã cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì "thái độ tôn trọng" của ông chủ Nhà Trắng đối với chính quyền sắp tới của Mexico, đồng thời thể hiện hy vọng rằng sẽ phối hợp với Mỹ giải quyết vấn đề nhập cư trái phép. Tổng thống đắc cử Lopez Obrador cho biết việc Tổng thống Trump cử các quan chức cấp cao đến Mexico cho thấy có lý do lạc quan về mối quan hệ Mexico-Mỹ sắp tới. Ông Lopez Obrador muốn thuyết phục Tổng thống Trump giúp thúc đẩy phát triển kinh tế Mexico và khu vực Trung Mỹ nhằm tạo điều kiện sống tốt hơn cho người dân để giảm số người nhập cư bất hợp pháp.x

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, phái đoàn quan chức Mỹ, trong đó có Ngoại trưởng Mike Pompeo, Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Jared Kushner, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sẽ có chuyến thăm Mexico vào ngày 13/7 tới. Ngoại trưởng Pompeo và các quan chức đi cũng sẽ có cuộc gặp “xã giao” với ông López Obrador nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có đề cập tới quá trình tái đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Tham gia cuộc gặp này cũng có các thành viên nội các được chỉ định dưới thời Tổng thống đắc cử López Obrador. Ông Lopez Obrador sẽ thay thế người tiền nhiệm Enrique Pena Nieto lãnh đạo Mexico từ ngày 1/12 tới.

TTXVN/Báo Tin tức
Giới chức hành pháp và tư pháp Mỹ vẫn bất đồng về hạn chót đoàn tụ gia đình
Giới chức hành pháp và tư pháp Mỹ vẫn bất đồng về hạn chót đoàn tụ gia đình

Thẩm phán liên bang Mỹ Dana Sabraw cảnh báo chính phủ nước này phải cho 63 trẻ dưới 5 tuổi thuộc các gia đình nhập cư bất hợp pháp đoàn tụ với cha mẹ các em với hạn chót ngày 10/7, nếu không sẽ đối mặt với những hình phạt, trong khi giới chức Mỹ tiếp tục khẳng định không thể đáp ứng hạn chót này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN