Mỹ và Canada nối lại đàm phán NAFTA

Rạng sáng 29/8 theo giờ Việt Nam, Canada và Mỹ đã chính thức nối lại vòng đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), sau khi Mỹ và Mexico đã thành công trong việc đạt được một thỏa thuận sơ bộ.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland, Bộ trưởng Kinh tế Idelfonso Guajardo và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer trong cuộc họp báo chung tại vòng tái đàm phán NAFTA lần thứ 7 ở Mexico City. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu với các phóng viên trước khi bắt đầu cuộc họp với Đại diện Thương mại Mỹ, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cho biết Ottawa cảm thấy được khuyến khích bởi tiến triển đạt được giữa Mỹ và Mexico, đặc biệt trong lĩnh vực xe hơi và lao động.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố Ottawa sẽ chỉ kí NAFTA mới nếu thỏa thuận này có lợi cho Canada và tầng lớp trung lưu nước này.

Hiện Canada đang chịu áp lực phải chấp nhận những điều khoản mới liên quan đến quy định về xe hơi, dàn xếp tranh chấp và bản quyền trí tuệ đã đạt dược giữa Mỹ và Mexico để cập nhật hóa NAFTA. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo ông có thể thúc đẩy một thỏa thuận riêng với Mexico và đánh thuế Canada nếu Ottawa không nhất trí với các điều khoản sửa đổi.

TTXVN/Báo Tin tức
Ngã rẽ đầu tiên trong đàm phán sửa đổi NAFTA
Ngã rẽ đầu tiên trong đàm phán sửa đổi NAFTA

Quá trình đàm phán căng thẳng giữa Mỹ, Canada và Mexico nhằm sửa đổi Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), một văn kiện "lâu đời" vốn định hình quan hệ thương mại 3 nước láng giềng Bắc Mỹ suốt hơn 20 năm qua, lần đầu tiên đã có một bước tiến tích cực với thỏa thuận sơ bộ đạt được giữa Mỹ và Mexico ngày 27/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN