Mỹ và 5 nước châu Âu hoãn áp thuế dịch vụ kỹ thuật số thêm sáu tháng

Mỹ và 5 nước châu Âu ngày 15/2 đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại về thuế dịch vụ kỹ thuật số sáu tháng nữa để có thêm thời gian đàm phán về các quyền đánh thuế quốc tế đối với các tập đoàn lớn.

Chú thích ảnh
Nước hoa được sản xuất tại nhà máy Guerlain ở Orphin, phía Nam Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Một thông báo chung của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) và năm quốc gia châu Âu là Áo, Anh, Pháp, Italy và Tây Ban Nha cho biết thỏa thuận tháng 10/2021 về việc đình chỉ việc áp thuế đơn phương của Mỹ đối với các dịch vụ kỹ thuật số sẽ được gia hạn đến ngày 30/6. Theo lịch trình trước đó, thỏa thuận này hết hạn vào cuối năm 2023.

Thỏa thuận ban đầu nói trên là một sự thỏa hiệp. Theo đó, năm nước nói trên sẽ hoãn áp thuế kỹ thuật số cho đến khi Phần Trụ cột 1 của thỏa thuận thuế toàn cầu được thực thi. Phần Trụ cột 1 (Pillar 1) của thỏa thuận sẽ chấm dứt các loại thuế đơn phương đối với các dịch vụ kỹ thuật số để đổi lấy một cơ chế mới, qua đó cho phép đánh thuế các công ty có lợi nhuận lớn dựa trên nơi họ bán sản phẩm và dịch vụ, thay vì nơi đặt trụ sở chính và tài sản trí tuệ của họ.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán liên quan đến vấn đề này phức tạp hơn dự đoán ban đầu, khiến cho các nước phải lùi lại thời hạn thực thi cuối năm 2023.

Trước đó, USTR dọa sẽ đánh thuế 25% đối với hơn 2 tỷ USD hàng nhập khẩu từ năm quốc gia châu Âu nói trên và Thổ Nhĩ Kỳ, từ mỹ phẩm đến túi xách, sau khi cuộc điều tra theo Mục 301 kết luận rằng thuế dịch vụ kỹ thuật số của các nước này có tính phân biệt đối xử và chủ yếu nhằm vào các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Meta, Alphabet, Amazon.com và Apple.

Tháng 12 năm ngoái, các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã kêu gọi hoàn tất phần Trụ cột 1 vào cuối tháng Ba năm nay để tiến hành ký kết vào ngày 30/6.

Khánh Ly (TTXVN)
Ông Trump cân nhắc áp thuế 60% với hàng hoá Trung Quốc nếu tái đắc cử
Ông Trump cân nhắc áp thuế 60% với hàng hoá Trung Quốc nếu tái đắc cử

Các chuyên gia cho rằng một quyết định như vậy sẽ có những tác động tiêu cực lên kinh tế thế giới và gây ra một cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN