Mỹ: Ứng cử viên đắc cử Quốc hội là người đã chết

Trong cuộc bầu cử Quốc hội ở tiểu bang New York, người đắc cử là ứng viên đảng Cộng hòa Bill Nodzhey, tuy nhiên ông đã tự tử vài ngày trước khi bầu cử diễn ra.

Theo kênh truyền hình NBC, ngày 9/9, ông Nodzhey đã tự sát trong một nghĩa trang ở Rochester, New York.

Ông bị tình nghi có hành vi lừa đảo ở Campuchia, cũng như có thông tin cho rằng ông đang bị FBI theo dõi.

Đảng Bảo thủ sẽ thay thế Bill Nodzhey bằng ứng cử viên khác. Điều thú vị là các đảng viên bảo thủ kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho Nodzhey, mặc dù ông đã chết.

Trước đó, một sự cố tương tự xảy ra trong cuộc bầu cử ở Washington. Ứng cử viên Dân chủ Roger Freeman thắng cử trong cuộc bầu cử địa phương, ông chết vì ung thư sáu ngày trước khi kiểm phiếu. Chính khách này mới 48 tuổi.


Theo Sputnik
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ không biết Aleppo là gì
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ không biết Aleppo là gì

Ứng cử viên trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của đảng Tự do Gary Johnson mới đây đã khiến công chúng phải nhìn bằng con mắt khác khi thản nhiên nói rằng ông không biết Aleppo- vùng chiến sự “nóng” nhất Syria- là gì.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN