Mỹ tụt sâu trên bảng xếp hạng tự do báo chí

Tổ chức Nhà báo không biên giới (RSF) ngày 12/2 đã chỉ trích Mỹ xâm phạm tự do báo chí.

Vụ Edward Snowden là một sự kiện góp phần vào việc Mỹ bị đánh tụt vị thứ trên bảng xếp hạng các quốc gia tự do báo chí.


Báo cáo thường niên của tổ chức này đã chỉ đích danh Mỹ là "một trong những quốc gia bị thụt lùi nghiêm trọng trong việc tôn trọng tự do báo chí" trong năm 2013. Theo báo cáo, "các quốc gia luôn tự hào về nền dân chủ và tôn trọng tự do báo chí đã không còn là một ví dụ điển hình cho việc này", ám chỉ đến Mỹ, và đánh tụt thứ hạng của Mỹ từ 13 xuống vị trí thứ 46 trong danh sách các quốc gia tự do báo chí.

Mỹ trở thành đối tượng chỉ trích của RSF sau khi cựu nhân viên Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ Edward Snowden tiết lộ việc các đặc vụ Mỹ tiến hành hàng triệu cuộc nghe lén điện thoại, do thám thư điện tử, bí mật thu giữ các cuốn băng ghi âm của hãng tin AP... cũng như việc kết án Bradley Manning, người cung cấp tin cho trang mạng WikiLeaks.


TTXVN/Tin tức
Snowden được mời vào Quỹ tự do báo chí Mỹ
Snowden được mời vào Quỹ tự do báo chí Mỹ

Quỹ tự do báo chí Mỹ, thành lập vào tháng 12/2012, đã mời cựu nhân viên Cơ quan tình báo trung ương (CIA) Edward Snowden đang tạm trú tại Nga làm việc cho tổ chức này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN