Mỹ trừng phạt mạng lưới hỗ trợ tài chính cho Houthi

Ngày 28/12, Mỹ đã áp đặt trừng phạt 1 cá nhân và 3 công ty chuyển tiền bị cáo buộc tạo điều kiện thuận lợi cho dòng tài chính hỗ trợ phong trào Houthi tại Yemen.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Brian Nelson. Ảnh: WSJ

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết 2 trong số các cơ sở chuyển tiền có trụ sở tại Yemen và cơ sở còn lại ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính Brian Nelson tuyên bố hành động ngày hôm nay nhấn mạnh quyết tâm hạn chế dòng tiền bất hợp pháp dành cho Houthi, lực lượng mà Mỹ cho rằng đang “tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nguy hiểm đối với vận tải biển quốc tế và có nguy cơ gây bất ổn hơn nữa cho khu vực”.

Quyết định mới sẽ đóng băng mọi tài sản tại Mỹ thuộc về các thực thể bị nêu tên, trong khi công dân và tổ chức Mỹ bị cấm tiến hành giao dịch với các đối tượng này. Theo tuyên bố, các biện pháp trên nhắm vào một mạng lưới mà Said al-Jamal, nhà tài phiệt hoạt động tại Iran bị Mỹ trừng phạt từ tháng 6/2021, sử dụng để chuyển tiền cho lực lượng Houthi.

Từ ngày 19/11, hàng chục tàu hàng ở Biển Đỏ và Vịnh Aden đã bị lực lượng Houthi bắt giữ hoặc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái để đáp trả cuộc tấn công của Israel vào Gaza.

Đoàn Hùng (TTXVN)
Philippines xác nhận các thủy thủ bị lực lượng Houthi bắt giữ vẫn an toàn
Philippines xác nhận các thủy thủ bị lực lượng Houthi bắt giữ vẫn an toàn

Ngày 27/12, Bộ Lao động di cư Philippines cho biết 17 thủy thủ nước này bị lực lượng Houthi tại Yemen bắt giữ hồi tháng 11 vừa qua, vẫn an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN