Phong trào Houthi huấn luyện 20.000 tay súng tham chiến ở Gaza

Phong trào Houthi ở Yemen đã huấn luyện 20.000 tay súng dự bị có thể triển khai tới Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Các tay súng Houthi tại một khu vực ở thủ đô Sanaa, Yemen. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Dẫn báo cáo của hãng thông tấn Saba của Yemen, đài Sputnik (Nga) đưa tin phong trào Houthi đã tổ chức duyệt binh ở tỉnh Hajjah, phía tây bắc Yemen, đánh dấu việc hoàn thành các khóa đào tạo quân sự cho 20.000 tay súng dự bị đầu tiên của lực lượng huy động.

Theo nguồn tin, lực lượng dự bị khẳng định sẵn sàng tham chiến cùng lực lượng vũ trang Yemen để chống Israel và liên quân Mỹ đang bảo vệ các tàu liên quan Israel ở Biển Đỏ.

Sau khi xung đột vũ trang giữa Israel và phong trào Hamas của Palestine leo thang vào tháng 10, phong trào Houthi đã tăng cường các cuộc tấn công vào các tàu chở hàng có liên hệ với Israel ở Biển Đỏ và Biển Arab, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công cho đến khi Israel chấm dứt các hành động quân sự ở Dải Gaza.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố thành lập một chiến dịch đa quốc gia nhằm bảo vệ Biển Đỏ trong bối cảnh các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào các tàu chở hàng gia tăng.

Về phần mình, Houthi tuyên bố lực lượng này sẽ tấn công bất kỳ con tàu nào tham gia liên minh hàng hải do Mỹ dẫn đầu.

Houthi là một trong số những phong trào đang chống Israel và Mỹ. Tổ chức Hồi giáo ở Yemen này đã tiến hành các cuộc tấn công khắp khu vực kể từ ngày 7/10 khi bạo lực bùng phát ở Gaza.

Lực lượng này đã chứng minh được sức mạnh về tên lửa và máy bay không người lái trong cuộc chiến nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu cáo buộc Iran trang bị vũ khí, huấn luyện và tài trợ cho các thành viên Houthi. Tuy nhiên, nhóm này phủ nhận họ liên kết với Iran và nói rằng họ tự phát triển vũ khí.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Houthi tuyên bố tên lửa Mỹ phát nổ gần tàu Gabon ở Biển Đỏ
Houthi tuyên bố tên lửa Mỹ phát nổ gần tàu Gabon ở Biển Đỏ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, người phát ngôn của lực lượng Houthi ở Yemen, ông Mohammed Abdul-Salam ngày 24/12 cho biết một tên lửa phóng từ tàu chiến Mỹ nhắm vào lực lượng hải quân Yemen ở Biển Đỏ, đã phát nổ gần một tàu thuộc sở hữu của Gabon.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN