Mỹ, Triều Tiên xúc tiến nhiều cuộc thảo luận chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh

Theo kế hoạch, các quan chức Mỹ và Triều Tiên sẽ gặp nhau tại Singapore ngày 29/5 để thảo luận cụ thể các vấn đề liên quan cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến tổ chức vào tháng tới tại quốc gia Đông Nam Á.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, một cuộc gặp khác giữa giới chức hai nước cũng được tổ chức tại làng đình chiến Panmunjeom nhằm chuẩn bị cho sự kiện lịch sử này.
 
Đài NHK của Nhật Bản ngày 29/5 cho biết ông Kim Chang Son, Chánh văn phòng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên đáp máy bay qua Bắc Kinh để tới Singapore trong đêm 28/5. Cùng thời điểm đó, một nhóm quan chức Chính phủ Mỹ,  trong đó có Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Joe Hagin, đã rời căn cứ không quân Yokota của Mỹ ở Nhật Bản để tới Singapore. Nhà Trắng xác nhận một nhóm quan chức "cấp cao" đang tới Singapore để gặp các quan chức Triều Tiên. Dự kiến hai bên sẽ thảo luận chi tiết các vấn đề liên quan tới thời gian và địa điểm cụ thể, lễ tân và an ninh của cuộc gặp thượng đỉnh.
 
Trong khi đó, ngày 29/5, phái đoàn Mỹ do ông Sung Kim, cựu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc và từng giữ cương vị đàm phán hạt nhân với Triều Tiên, tiếp tục thảo luận với phái đoàn Triều Tiên do Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui dẫn đầu tại Panmunjeom. Nội dung thảo luận chính sẽ tập trung vào lộ trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và vấn đề bảo đảm an ninh.
   
Trong diễn biến liên quan, tờ Wall Street đưa tin Mỹ đã quyết định hoãn một loạt biện pháp trừng phạt mới - vốn đã sẵn sàng để áp đặt chống Bình Nhưỡng, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên trở lại chương trình nghị sự.

TTXVN/Báo Tin tức
Nữ Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên đã khiến Tổng thống Trump thay đổi quyết định?
Nữ Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên đã khiến Tổng thống Trump thay đổi quyết định?

Hai Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên tuần trước đã trở thành tiêu điểm của dư luận quốc tế khi có những phát ngôn “quay lưng” với Mỹ và từ đó khiến Tổng thống Donald Trump thông báo bất ngờ hủy Hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên dự kiến tổ chức vào 12/6 tới tại Singapore.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN