Mỹ tính lập ‘Liên minh Nam Mỹ’ ngăn chặn Trung Quốc đánh bắt cá trái phép

Cho rằng Trung Quốc đang tăng cường quyền lực hải dương qua hoạt động hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, Mỹ tính thiết lập “Liên minh Nam Mỹ” để ngăn chặn hành vi này.

Chú thích ảnh
Một tàu cá của Trung Quốc bị hải quân Ecuador tịch thu do đánh bắt trái phép. Ảnh: Getty Images

Mạng tin Axios ngày 23/3 dẫn nội dung một báo cáo tình báo của Mỹ cho biết, Washington đã tung ra các đòn cáo buộc nhằm vào Bắc Kinh, quy kết Trung Quốc là nước có nền công nghiệp đánh bắt thủy sản phi pháp lớn nhất thế giới và cho rằng các đội tàu đánh bắt cá tư nhân là công cụ giúp Bắc Kinh thiết lập vị thế cường quốc toàn cầu. 

Báo cáo được xếp hạng “nhạy cảm” (chưa thuộc diện mật) do Bộ An ninh Nội địa Mỹ soạn thảo nhận định, Washington cần đi đầu trong việc thiết lập một liên minh các quốc gia Nam Mỹ nhằm ngăn chặn hành vi đánh bắt cá, thương mại phi pháp của Trung Quốc, đồng thời khuyến nghị lên Nhà Trắng xem đây là điểm ưu tiên hành động của Tổng thống. 

Theo bản mô tả, Trung Quốc gần đây ồ ạt đẩy các hạm đội tàu đánh cá hoạt động ở ngư trường Nam Mỹ, tiến đến sát quần đảo Galapagos thuộc Ecuador, làm đứt gãy chuỗi cung ứng thực phẩm thông qua hoạt động đánh bắt trái phép, không khai báo, không kiểm soát (IUU). Hành vi này cũng gây ra thiệt hại kinh tế cho gành đánh bắt thủy sản tại Mỹ do những “chiến thuật phi cạnh tranh” từ đối phương. 

Bộ An ninh Nội địa Mỹ nhìn nhận, các quốc gia Nam Mỹ có thể sẽ sớm hưởng ứng nỗ lực gia nhập liên minh, từ đó gây sức ép về thương mại, buộc Trung Quốc thực thi các tiêu chuẩn về đánh bắt cá. Các nước trong khu vực coi các hạm đội tàu cá Trung Quốc là thách thức về kinh tế, môi trường an ninh. Nhưng do lực lượng hải quân mỏng, trang bị yếu kém, nên không thể thực thi kiểm tra, giám sát hiệu quả hoạt động đánh bắt của nước ngoài. 

Năm ngoái, Chile, Colombia, Ecuador và Peru tuyên bố sẽ thành lập lực lượng hỗn hợp để bảo vệ chủ quyền trước hành vi xâm lấn của tàu cá Trung Quốc. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức
14 thủy thủ trên tàu cá Trung Quốc được tự do sau khi nộp 300.000 USD
14 thủy thủ trên tàu cá Trung Quốc được tự do sau khi nộp 300.000 USD

Quân đội Nigeria ngày 6/3 đã giải cứu 14 thuyền viên của một tàu cá Trung Quốc bị cướp biển bắt cóc, giam giữ trong một tháng qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN