14 thủy thủ trên tàu cá Trung Quốc được tự do sau khi nộp 300.000 USD

Quân đội Nigeria ngày 6/3 đã giải cứu 14 thuyền viên của một tàu cá Trung Quốc bị cướp biển bắt cóc, giam giữ trong một tháng qua.

Chú thích ảnh
Vùng Vịnh Guinea là nơi các băng nhóm cướp biển hoạt động mạnh. Ảnh: Reuters

Theo quân đội Nigeria, 300.000 USD đã được trả cho những kẻ bắt cóc để chúng phóng thích 14 thủy thủ trên tàu cá Trung Quốc. Hiện chưa rõ ai là người đứng ra trả số tiền này. 

Đây là những người bị bắt cóc vào tháng trước. Tàu cá Trung Quốc đăng ký tại Gabon, bị bọn cướp biển bắt giữ hôm 7/2 ở ngoài khơi cảng Port-Gentil. Trên tàu có 6 người Trung Quốc, 3 người Indonesia, 4 người Nigeria và 1 người Gabon. 

Vùng Vịnh Guinea, chạy từ Senegal tới Angola và bờ biển tây nam Nigeria, là nơi thường xuyên xảy ra các vụ tấn công tàu, bắt giữ thuyền viên để đòi tiền chuộc. Những kẻ tấn công thường là cướp biển người Nigeria. 

Theo Văn phòng Hàng hải Quốc tế (IMB), đầu mối chuyên giám sát an ninh hàng hải, trong năm 2020,95% các vụ bắt cóc trên biển trên toàn cầu xảy là ở Vịnh Guinea, với 130 trên tổng số 135 vụ. 

Các chuyên gia nhận định, vùng châu thổ sông Niger là “thủ phủ” chính cho hoạt động tuyển mộ cướp biển. Cư dân tại khu vực này không được hưởng lợi từ nguồn tài nguyên dầu mỏ, khi các ngành kinh tế truyền thống như đánh bắt cá, nông nghiệp bị tác động bởi ô nhiễm từ hoạt động khai thác dầu. Chìm trong nghèo đói, cư dân địa phương là đối tượng được các băng nhóm cướp biển hướng tới tuyển mộ. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (aljazeera)
Tàu ngầm Nhật Bản va chạm với tàu cá ngoài khơi Kochi
Tàu ngầm Nhật Bản va chạm với tàu cá ngoài khơi Kochi

Ngày 8/2, một tàu ngầm của Lực lượng phòng vệ Biển Nhật Bản đã va chạm với tàu tư nhân ngoài khơi Kochi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN