Argenina nổ súng xua đuổi tàu cá Trung Quốc 

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Argentina đã xua đuổi và nổ súng cảnh cáo một tàu đánh cá của Trung Quốc hoạt động trái phép trong vùng biển của quốc gia Nam Mỹ này.

Chú thích ảnh
Tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng EEZ của Argentina hôm 2/3. Ảnh chụp màn hình

Ngày 4/3, tờ Global Times dẫn nguồn báo Clarin của Argentina đưa tin lực lượng tuần tra phát hiện tàu HUA XIANG 801 của Trung Quốc đánh bắt cá trái phép trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Argentina vào rạng sáng 2/3. 

Lúc đó, tàu HUA XIANG 801 đang ở vị trí cách Vịnh San Jorge 199 hải lý. Ngay lập tức, tàu quân sự GC-24 của Argentina đã phát cảnh báo yêu cầu tàu Trung Quốc rời khỏi vùng lãnh hải nước này nếu không sẽ bị tấn công. 

Cuộc rượt đuổi kéo dài trong 3 giờ đồng hồ. Cuối cùng, tàu GC-24 đã nổ súng về phía tàu cá. Tuy nhiên, theo lực lượng an ninh Argentina, tàu cá này đã trốn thoát. Không có báo cáo về thiệt hại hay thương vong nêu trên. (Xem video dưới đây. Nguồn: Military.com)

Phản hồi về sự việc, Bộ Thủy sản Trung Quốc cho biết nước này hy vọng Argentina sẽ cung cấp tọa độ điện tử của vùng EEZ càng sớm càng tốt để tránh xảy ra thêm sự cố tương tự. 

Công ty sở hữu tàu HUA XIANG 801 đã cử chuyên viên đến Argentina để điều tra thêm. 

Thời gian gần đây, thường xuyên xảy ra đụng độ giữa Hải quân Argentina và tàu đánh cá Trung Quốc. Năm 2016, tàu tuần tra lớp Mantilla của Argentina đã tấn công và đánh đắm tàu cá Lu Yan Yuan Yu 010. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Mỹ nêu điều kiện đàm phán sau khi Nga rút khỏi INF
Mỹ nêu điều kiện đàm phán sau khi Nga rút khỏi INF

Ngày 5/3, kênh truyền hình "Russia 24" của Nga dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẵn sàng đàm phán với Moskva về Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) nhưng với một số điều kiện nhất định. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN