Mỹ tính cấm các máy quay giám sát xuất xứ từ Trung Quốc

Giới chức Mỹ dự kiến cấm một số sản phẩm của Huawei và 4 công ty điện tử khác của Trung Quốc, trong đó có những máy quay giám sát.

Chú thích ảnh
Nhiều máy quay giám sát tại Mỹ là sản phẩm của Hikvision và Dahua. Ảnh: Bloomberg

Kênh Al Jazeera cho biết hai công ty công nghệ Trung Quốc là Hikvision và Dahua đều nằm trong danh sách được đề xuất để Ủy ban Viễn thông Liên bang bỏ phiếu ngày 17/6. Bên cạnh đó còn có hai tập đoàn Trung Quốc ZTE và Hytera.

Hikvision và Dahua là những công ty có sản phẩm máy quay giám sát được sử dụng rộng rãi tại các trường học và cơ quan công quyền cấp bang tại Mỹ. Lệnh được thông qua có thể cấm việc mua một số thiết bị viễn thông và giám sát từ 4 công ty này. Có tới 1/5 số máy quay giám sát được bán tại Mỹ có nguồn gốc từ Hikvision và Dahua.

Ủy ban Viễn thông Liên bang không nêu rõ khoảng thời gian để thay thế các thiết bị của công ty Trung Quốc. Cơ quan này cùng Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng đã cố gắng để đảm bảo các thiết bị của Huawei và ZTE không được sử dụng trong các hệ thống của Mỹ bởi lo ngại về rủi ro an ninh mạng.

Huawei đã lên tiếng đánh giá đề xuất mà Ủy ban Viễn thông Liên bang Mỹ bỏ phiếu là “lạc lối và gây khó khăn không cần thiết”. Cả Hikvision và Dahua cũng lên tiếng phản đối động thái của Ủy ban Viễn thông Liên bang Mỹ.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin vào tháng 8/2020, Chính phủ Mỹ đã cấm các cơ quan liên bang mua sản phẩm hoặc dịch vụ của Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision và Dahua.

Trước đó, vào năm 2019, chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump còn đặt Huawei, Hikvision và một số công ty khác vào danh sách đen kinh tế. Năm 2020, FCC coi Huawei và ZTE là các mối đe dọa an ninh quốc gia với mạng lưới truyền thông. Tuyên bố này khiến các công ty Mỹ không thể lấy 8,3 tỷ USD từ ngân sách chính phủ để mua thiết bị của những công ty Trung Quốc này.

Hà Linh/Báo Tin tức
Giới chức Indonesia tặng gà sống cho người tiêm vaccine COVID-19
Giới chức Indonesia tặng gà sống cho người tiêm vaccine COVID-19

Giới chức địa phương tại tỉnh Tây Java (Indonesia) đã có sáng kiến hữu hiệu để khuyến khích người dân cao tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19, đó là trao tặng gà sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN