Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh quân sự nguy hiểm của IS

Liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiêu diệt Abu Wahib, một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, trong một cuộc không kích ba ngày trước đó.

Binh sĩ Iraq tham gia chiến dịch chống IS gần Fallujah, tỉnh Anbar ngày 3/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook ngày 9/5 cho biết, Abu Wahib là một trong các thủ lĩnh quân sự của IS tại tỉnh Anbar, Iraq cùng ba thành viên khác của nhóm khủng bố này. Tên này là một đối tượng nguy hiểm, từng nhiều lần xuất hiện trong các đoạn video hành quyết con tin do IS đăng tải. Căn cứ theo vị trí cấp cao về quân sự của Abu Wahib, cái chết của tên này sẽ gây khó khăn cho IS trong việc lên kế hoạch tiến hành các hoạt động tại tỉnh Anbar.

Trong nhiều tháng qua, quân đội Iraq và lực lượng liên quân đã đẩy mạnh các chiến dịch nhằm giành lại quyền kiểm soát các thành phố và thị trấn trọng điểm của tỉnh Anbar, tỉnh lớn nhất của Iraq, từ tay phiến quân IS. Trước đó, ngày 10/3, Mỹ cũng xác nhận bắt giữ thủ lĩnh phụ trách vũ khí hóa học của IS tại Iraq trong một chiến dịch triển khai hồi tháng 2 vừa qua.

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo tên Sulayman Dawud al-Bakkar, còn gọi là Abu Dawud, là một “thủ lĩnh chủ chốt của IS” đã được chuyển cho Chính phủ Iraq giam giữ. Tên này đã cung cấp cho phía Mỹ thông tin chi tiết về các cơ sở sản xuất và cất giữ vũ khí hóa học của IS, cũng như những đối tượng có liên quan.

Thông tin trên đã giúp ích cho việc tiến hành thành công một số cuộc không kích mới đây nhằm vào IS. Mỹ khẳng định những cuộc không kích trên đã phá vỡ và làm suy yếu khả năng sản xuất vũ khí hóa học của IS và các thông tin có được sẽ tiếp tục phục vụ những chiến dịch của Mỹ trong tương lai.

TTXVN/Tin Tức
IS đe dọa tấn công Maroc
IS đe dọa tấn công Maroc

Một thủ lĩnh IS tại Sahara đã kêu gọi khủng bố tấn công trụ sở các cơ quan an ninh của Maroc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN