Chiến dịch chống IS "còn lâu mới kết thúc"

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 4/5 cho rằng vụ binh sĩ Mỹ mới đây thiệt mạng ở Iraq cho thấy chiến dịch quân sự chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng "còn lâu mới kết thúc".

Lực lượng Chính phủ Iraq sơ tán người dân thị trấn Heet, tỉnh Anbar tới khu vực an toàn trong bối cảnh giao tranh diễn ra giữa quân đội Iraq và các tay súng IS. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Carter đưa ra nhận định này khi nhóm họp tại Đức với những người đồng cấp của 11 nước tham gia chiến dịch quân sự chống IS tại Iraq và Syria.

Đây là cuộc gặp mới nhất trong một loạt cuộc họp với những đối tác để bàn về các chiến lược tăng cường hỗ trợ Iraq nhằm giành lại Mosul, một thành trì của IS ở miền Bắc Iraq.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị ở Baghdad đang phủ bóng đen lên triển vọng giành thêm nhiều thắng lợi trong cuộc chiến chống IS.


Hiện ông Carter đang tích cực vận động các nước thành viên trong liên quân tham gia nhiều hơn vào chiến dịch chống lực lượng thánh chiến, cho rằng việc để các phần tử cực đoan mở rộng tầm ảnh hưởng của chúng là một mối đe dọa nghiêm trọng.

TTXVN/Tin Tức (Theo AP)
IS đang sản xuất vũ khí hóa học
IS đang sản xuất vũ khí hóa học

Có những dấu hiệu "hết sức đáng lo ngại" cho thấy tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể đang tự sản xuất vũ khí hóa học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN