IS đang sản xuất vũ khí hóa học

Có những dấu hiệu "hết sức đáng lo ngại" cho thấy tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể đang tự sản xuất vũ khí hóa học.

Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh giữa quân đội Chính phủ và phiến quân tại Aleppo. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng Giám đốc Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) Ahmed Uzumcu vừa cho biết các đội điều tra của cơ quan này đã tìm thấy bằng chứng về khí mù tạt lưu huỳnh được sử dụng ở Iraq và Syria.

Phát biểu bên lề một cuộc hội thảo 3 ngày ở trụ sở OPCW, ông Uzumcu cho hay mặc dù đội điều tra của OPCW chưa thể quy kết bằng chứng này cho IS..., nhưng đã có những nghi ngờ khá rõ về việc IS có thể đã sử dụng vũ khí hóa học.

Ngoài ra, theo ông Ahmed Uzumcu, còn có những nghi ngờ rằng IS có thể đã tự sản xuất (vũ khí hóa học). Đây là điều thực sự đáng lo ngại, chứng tỏ rằng IS đã có công nghệ, bí quyết và cả sự tiếp cận các nguyên liệu có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí hóa học.

Hồi tháng 2, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan cũng nói rằng các tay súng IS có khả năng sản xuất lượng nhỏ khí clo và khí mù tạt.

TTXVN/Tin Tức
Đặc nhiệm SEAL bị IS sát hại ở Iraq
Đặc nhiệm SEAL bị IS sát hại ở Iraq

Một lính đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ đã bị các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sát hại ngày 3/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN