Mỹ tiết lộ các yêu cầu quan trọng để Ukraine gia nhập NATO

Trong bối cảnh Ukraine tiếp tục mong muốn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đưa ra những điều kiện cụ thể cho việc Kiev trở thành thành viên của khối quân sự này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại cuộc gặp ở Kiev, Ukraine, ngày 14/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Ngoại trưởng Mỹ, Ukraine chỉ có thể gia nhập NATO khi nước này thực hiện cải cách quân đội và nâng cao các thể chế dân chủ.

Phát biểu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York hôm 18/12 (giờ địa phương), ông Blinken khẳng định rằng không phải Mỹ, Đức hay các đồng minh NATO khác đang "cản trở" việc Ukraine gia nhập khối, như một số ý kiến đã nêu.

Ukraine từ lâu đã bày tỏ mong muốn trở thành thành viên chính thức của NATO và đã chính thức nộp đơn xin gia nhập vào mùa thu năm 2022, sau khi bốn khu vực của nước này bỏ phiếu áp đảo để sáp nhập vào Nga.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng NATO đã đưa Ukraine vào con đường trở thành thành viên của khối và đã thực hiện những bước cụ thể để thúc đẩy mục tiêu này.

Tuy nhiên, ông Blinken không làm rõ mốc thời gian cụ thể cho việc gia nhập. Ông cho biết: “Lần đầu tiên trong lịch sử NATO, chúng tôi thành lập một bộ chỉ huy chuyên trách để giúp Ukraine trên con đường đó, thực hiện các bước thiết thực như cải cách quân đội và củng cố nền dân chủ, những điều cần thiết để trở thành thành viên của NATO”.

Ngoại trưởng Mỹ cũng thừa nhận rằng việc Nga đồng ý với một thỏa thuận hòa bình về Ukraine mà không loại trừ khả năng Kiev gia nhập NATO sẽ là điều rất khó khăn. Tuy nhiên, ông tin rằng Ukraine có thể nhận được "các cam kết và bảo đảm khác" tương tự như Điều 5 của Hiến chương NATO, trong đó nêu rõ rằng một cuộc tấn công vào một thành viên của NATO sẽ là một cuộc tấn công vào tất cả các thành viên.

Trong khi đó, vào tháng 10, tờ Politico đưa tin rằng một số đồng minh NATO không đồng tình với "kế hoạch chiến thắng" của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó kêu gọi Ukraine nhận được lời mời gia nhập NATO ngay lập tức.

Bài báo chỉ ra rằng Mỹ và Đức là những quốc gia phản đối yêu cầu này vì lo ngại điều này có thể kéo họ vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga.

Về mặt công khai, NATO đã loại trừ khả năng Ukraine gia nhập đầy đủ khi nước này còn vướng vào cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, một số quan chức phương Tây đã đề xuất phương án "thành viên một phần" cho Ukraine, một ý tưởng mà Tổng thống Zelensky đã bác bỏ, cho rằng điều này sẽ đồng nghĩa với việc Kiev phải chấp nhận tất cả các tổn thất lãnh thổ đối với Nga.

Moskva từ lâu đã phản đối việc NATO mở rộng về phía biên giới của mình, coi đó là một mối đe dọa trực tiếp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng tham vọng gia nhập NATO của Ukraine là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc xung đột hiện nay, với mục tiêu trung lập của Ukraine, cùng với phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, là các yêu cầu cơ bản của Moskva.

Trước đó, hôm 12/12, Ngoại trưởng của các quốc gia gồm Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Italy và Ba Lan đã ký một tuyên bố ủng hộ kế hoạch Ukraine gia nhập liên minh và cam kết ủng hộ các điều khoản hòa bình do Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra cho Nga, sau cuộc họp với người đồng cấp Ukraine tại Berlin.

Các quốc gia cũng cam kết ủng hộ việc chấm dứt xung đột theo “sự tôn trọng hoàn toàn đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.

“Chúng tôi tái khẳng định cam kết của mình đối với Công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky, như một con đường đáng tin cậy hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài”, tuyên bố nêu rõ.

Những nước ủng hộ Kiev tuyên bố sẽ ủng hộ Ukraine trên con đường không thể đảo ngược của nước này hướng tới sự hội nhập hoàn toàn vào Hội đồng Đối tác Euro – Đại Tây Dương, bao gồm cả tư cách thành viên NATO, cũng như con đường hướng tới việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Việt Dũng/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.