Ảnh chụp màn hình bài đăng trên X của CENTCOM.
Trong một bài đăng trên tài khoản mạng xã hội X ngày 8/7, CENTCOM thông báo quân đội Mỹ đã tấn công các hệ thống phòng không, mạng lưới chỉ huy và kiểm soát, các trạm radar ven biển, cũng như năng lực tên lửa chống hạm của Iran.
Hơn 60 xuồng cỡ nhỏ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong và gần eo biển Hormuz cũng bị tấn công. Mục đích là nhằm làm suy giảm khả năng của Iran trong việc tiếp tục tấn công hoạt động thương mại quốc tế đi qua eo biển Hormuz.
CENTCOM một lần nữa khẳng định các cuộc không kích là để đáp trả vụ Iran tấn công ba tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz ngày 7/7.
CENTCOM xác định ba tàu bị tấn công là tàu chở dầu M/T Al Rekayyat treo cờ Quần đảo Marshall, M/T Wedyan treo cờ Saudi Arabia và M/T Cyprus Prosperity treo cờ Liberia. CENTCOM mô tả các vụ tấn công là hành động gây hấn vô cớ của lực lượng Iran, đồng thời cho rằng đây là hành vi vi phạm rõ ràng và nguy hiểm đối với thỏa thuận ngừng bắn, làm suy yếu quyền tự do hàng hải.
CENTCOM cho biết thêm: “Lực lượng của CENTCOM vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng và chuẩn bị buộc Iran phải chịu trách nhiệm nếu thỏa thuận không được tuân thủ hoặc chấp hành”.
Về phần mình, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran lên án mạnh mẽ các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào miền Nam Iran, gọi đây là hành động gây hấn trắng trợn, diễn ra trong thời điểm linh cữu của Lãnh tụ Tối cao quá cố đang được đưa tới Iraq để tổ chức các lễ tang.
Trong một tuyên bố, quân đội Iran cảnh báo lực lượng vũ trang của nước này sẽ có phản ứng mạnh trước các hành động của Mỹ. Quân đội Iran cũng khẳng định sẽ không cho phép bên ngoài can thiệp vào việc quản lý eo biển Hormuz. Tuyên bố nêu rõ: “Một lần nữa khẳng định rằng tuyến đường an toàn duy nhất dành cho các tàu thương mại và tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz là tuyến đường do Cộng hòa Hồi giáo Iran chỉ định”.
Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Iran có quyền và thẩm quyền kiểm soát eo biển Hormuz theo biên bản ghi nhớ đã ký với Mỹ. Mọi hoạt động đi qua tuyến hàng hải của eo biển Hormuz đều phải được phối hợp với phía Iran nhằm bảo đảm việc quá cảnh an toàn qua tuyến đường thủy này.
Bộ Ngoại giao Iran cũng ra tuyên bố lên án hành động của Mỹ và chỉ trích Mỹ là không đáng tin cậy, đồng thời thiếu nhất quán trong lập trường liên quan đến Iran.