Mỹ theo dõi chặt hợp tác xuất khẩu vũ khí Triều Tiên-Iran-Syria

Trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát sóng ngày 12/7, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách an ninh quốc tế và không phổ biến vũ phí hạt nhân Thomas Countryman cho biết nước này hiện đang theo dõi chặt chẽ quan hệ hợp tác xuất khẩu vũ khí giữa Triều Tiên, Iran và Syria.     

Ông Countryman cho biết Washington đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn Bình Nhưỡng phổ biến công nghệ sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt và xuất khẩu vũ khí thông thường.      

Tên lửa Fateh của Iran. Ảnh: PressTV


Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh động thái phóng thử tên lửa gần đây của Triều Tiên không giúp ích gì cho hòa bình trong khu vực Đông Bắc Á.

Ông Countryman khẳng định việc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 4 sẽ không chỉ là hành động khiêu khích đối với nền hòa bình trong khu vực mà còn là một thách thức đối với Nghị quyết trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.


TN (KBS)
Mỹ bất bình việc Đức trục xuất 'gián điệp hai mang'
Mỹ bất bình việc Đức trục xuất 'gián điệp hai mang'

Mỹ đã thể hiện thái độ bất bình trước cách hành xử của Đức trong vụ bê bối "gián điệp hai mang", song vẫn cho rằng những tranh cãi hiện nay sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai nước trong các vấn đề quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN