Thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia tuần tra tại Washington DC., ngày 4/9/2025. THX/TTXVN
Thẩm phán Immergut đặt câu hỏi về cơ sở pháp lý của quyết định triển khai lính Vệ binh Quốc gia và bày tỏ hoài nghi về việc Tổng thống Trump coi các bài đăng trên mạng xã hội về các cuộc biểu tình ở Portland là căn cứ chính thức cho hành động điều quân. Trong phán quyết tạm thời, bà Immergut nêu rõ: “Quyết định của Tổng thống hoàn toàn không dựa trên thực tế”.
Đây được xem là “bước lùi” đối với Tổng thống Trump, người từng nhiều lần điều động hoặc đề nghị điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia và các đơn vị quân đội tới một số bang nhằm hỗ trợ xử lý tình hình an ninh. Thẩm phán Immergut là người được Tổng thống Trump bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu của ông và bà đã yêu cầu tạm dừng kế hoạch triển khai ít nhất đến ngày 18/10 với lý do không có bằng chứng cho thấy các cuộc biểu tình gần đây ở Portland là hành vi nổi loạn hoặc gây cản trở nghiêm trọng cho công tác thực thi pháp luật.
Phán quyết được ban hành trong khuôn khổ vụ kiện do Tổng chưởng lý bang Oregon Dan Rayfield - một thành viên của đảng Dân chủ – nộp lên tòa án hôm 28/9, một ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ gửi quân tới Portland để bảo vệ các cơ sở nhập cư liên bang khỏi các các mối đe dọa trong nước. Trước đó, ông Trump cũng đã nhấn mạnh đến tình hình an ninh nghiêm trọng tại Portland.
Trong đơn kiện, ông Dan Rayfield lập luận rằng việc triển khai lính Vệ binh Quốc gia tới Portland là hành vi vi phạm nhiều đạo luật liên bang và quyền của bang Oregon. Chính quyền bang Oregon đã yêu cầu tòa án xem xét lại tính hợp pháp của quyết định triển khai quân, cho rằng Tổng thống Trump phóng đại mối đe dọa từ các cuộc biểu tình để biện minh cho việc kiểm soát lực lượng Vệ binh Quốc gia của bang.
Trong một thông báo, Văn phòng Tổng chưởng lý bang Orgon khẳng định các cuộc biểu tình ở thành phố Portland chỉ ở "mức nhỏ và ôn hòa", và cũng không có bất kỳ vụ bắt giữ nào kể từ ngày 19/6.
Trong khi đó, kênh Fox News phát các đoạn video nói rằng các cuộc biểu tình tại Portland diễn ra với "quy mô lớn và hỗn loạn". Trong phiên điều trần hôm 3/10, luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ Eric Hamilton mô tả tình hình tại Portland là đáng quan ngại do “các phần tử cực đoan” bao vây trụ sở Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE). Vị luật sư này cho rằng việc điều 200 binh sĩ – chỉ bằng 5% số lượng từng được cử tới Los Angeles - cho thấy chính quyền đã có sự “kiềm chế”.
Đây là vụ kiện mới nhất liên quan đến các đợt triển khai binh lính của Tổng thống Trump tới những thành phố mà ông cho là có tình hình an ninh bất ổn. Trước đó, ông đã điều quân tới Los Angeles, Washington D.C. và California.
Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã ra lệnh triển khai 300 binh sĩ Vệ binh Quốc gia tới thành phố Chicago nhằm bảo vệ nhân viên và tài sản liên bang, bất chấp sự phản đối của chính quyền bang.
Hiện chính quyền Mỹ đang đẩy mạnh thảo luận về vai trò của quân đội trong các vấn đề an ninh nội địa. Trước đó vài ngày, Tổng thống Trump một lần nữa nhắc lại ông nên có quyền triển khai lực lượng quân sự tại các thành phố trong nước, đồng thời đề xuất sử dụng một số đô thị làm nơi huấn luyện cho lực lượng Vệ binh Quốc gia.