Mỹ tăng cường trừng phạt Nga 'làm quà' đón Tổng thống Ukraine?

Mỹ vừa mở rộng trừng phạt với các cá nhân và công ty Nga trong cùng ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump đón tiếp người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko tại Nhà Trắng.

Tổng thống Donald Trump bắt tay với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: Tass

Theo tờ Guardian, Mỹ đã liệt thêm một loạt cá nhân và công ty Nga vào danh sách trừng phạt, bao gồm những người có liên quan tới doanh nhân Evgeny Prigozhin - được biết đến với biệt danh “đầu bếp của ông Putin”.

Evgeny Prigozhin – một đầu bếp đến từ St Petersburg nấu ăn cho Tổng thống Nga Vladimir Putin hơn 10 năm về trước – đã xây dựng được một đế chế kinh doanh ăn uống công cộng và các nhà thầu quân sự.

Công ty phục vụ ăn uống Concord của ông Prigozhin đã bị Mỹ liệt vào danh sách trừng phạt. Danh sách cũng bao gồm nhà thầu quân sự tư nhân Wagner - được cho là đã đưa người Nga sang chiến đấu ở Syria.

Tính đến thời điểm mở rộng lần này, Mỹ đã liệt 160 cá nhân và hơn 400 công ty vào danh sách trừng phạt.

Phản ứng trước các lệnh trừng phạt mới, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết: “Tôi chỉ có thể lấy làm tiếc trước sự ám ảnh ghét Nga của giới chức Mỹ”.

Thông tin trừng phạt mới được công bố chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Trump đón tiếp người đồng cấp Ukraine Poroshenko tại Nhà Trắng trong ngày 20/6.

Tổng thống Donald Trump cho biết Ukraine là một “nơi mà tất cả chúng ta đều liên quan, chúng tôi quan sát và mọi người đều đọc tin về nó”.

Xuất hiện trông khá lo lắng, ông Poroshenko bày tỏ với Tổng thống Trump: “Tôi rất ngưỡng mộ tài lãnh đạo của ông”.

Buổi gặp mặt giữa lãnh đạo hai bên chỉ được xác nhận trong phút chót và được lên kế hoạch như một buổi “ghé qua” thăm Tổng thống Trump sau khi ông Poroshenko gặp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cách thức giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine trong hòa bình.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Ukraine sẽ kháng cáo phán quyết liên quan khoản nợ 3 tỷ USD với Nga
Ukraine sẽ kháng cáo phán quyết liên quan khoản nợ 3 tỷ USD với Nga

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Alexandr Daniliuk ngày 10/6 cho biết Ukraine sẽ đệ đơn kháng cáo phán quyết của Tòa án cấp cao London về vụ kiện liên quan tới khoản nợ trị giá 3 tỷ USD của Ukraine với Nga trước ngày 23/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN