Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine

Nga sẵn sàng bắt đầu đàm phán với Mỹ nhằm giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Nam Ukraine, cũng như hy vọng thúc đẩy đối thoại giữa Washington và Kiev.
Phát biểu trên báo Izvestia của Nga số ra ngày 30/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh Nga không phản đối tăng cường đối thoại với chính quyền mới của Mỹ trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại miền Đông Nam quốc gia láng giềng Ukraine. Hơn nữa, Nga đã nhiều lần nhấn mạnh sẵn sàng thảo luận cụ thể tất cả các vấn đề nảy sinh.
Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Ryabkov, đây vẫn chưa phải là vấn đề chính, đối thoại với Nga mặc dù quan trọng nhưng không thể thay thế cho đối thoại giữa Mỹ và Ukraine. Ông cho rằng việc thực thi thỏa thuận Minsk cũng phụ thuộc vào thái độ của chính quyền Kiev, do đó Washington cần tiến hành đối thoại với Kiev nếu thực sự muốn thúc đẩy giải quyết cuộc khủng hoảng đã kéo dài 3 năm qua tại quốc gia Trung Đông này. Nga cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng Moskva không phải là một bên xung đột tại Ukraine và tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng ở quốc gia láng giềng với tư cách là một bên trung gian. Do đó, Moskva không thể thực hiện thỏa thuận hòa bình Minsk, nên mọi biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này liên quan đến việc thực thi thỏa thuận Minsk là "vô lý và phi lôgích". Trước đó, báo Washington Post của Mỹ đưa tin chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch tái khởi động các cuộc đàm phán với Nga về giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine. Mặc dù mới là giai đoạn khởi đầu, song ý tưởng của Ngoại trưởng Rex Tillerson đã mở ra hy vọng về một kết quả khả quan. Ngoại trưởng Tillerson cũng đang cân nhắc bổ nhiệm một đặc phái viên tại Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm triển khai các sáng kiến và nỗ lực mới trong vấn đề Ukraine. Đặc phái viên này sẽ khôi phục kênh ngoại giao trực tiếp Mỹ-Nga với cố vấn của Tổng thống Nga, ông Vladislav Surkov.Trong diễn biến liên quan, ngày 30/5, các Thứ trưởng Ngoại giao Nhóm "Bộ tứ" Normandy (gồm Nga, Pháp, Đức và Ukraine) sẽ nhóm nhọp tại thủ đô Berlin của Đức để thảo luận thúc đẩy thỏa thuận hòa bình Minsk nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Đây sẽ là cuộc tiếp xúc đầu tiên của Nhóm "Bộ tứ" sau khi Pháp có nhà lãnh đạo mới. Trong khuôn khổ cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân chuyến thăm Pháp ngày 29/5, khủng hoảng tại Ukraine cũng là một trong những chủ đề thảo luận chính của hai nhà lãnh đạo. Cuộc xung đột bùng phát ở miền Đông Nam Ukraine từ tháng 4/2014. Từ đó đến nay, đã có khoảng 10.000 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người khác phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.