Mỹ tấn công nhiều tàu và tên lửa hành trình chống hạm gần Yemen

Mỹ đã tấn công vào hai tàu không người lái (USV) và 3 tên lửa hành trình chống hạm ở phía Bắc thành phố cảng Hodeidah của Yemen, được cho là mối đe dọa các tàu thuyền trong khu vực.

Chú thích ảnh
Các lực lượng Mỹ và Anh tiến hành cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen ngày 3/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo ngày 11/2, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các USV và tên lửa này thuộc khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen và chúng là mối đe dọa tiềm tàng đối với các tàu của Hải quân và tàu thương mại trong khu vực. Vụ tấn công được thực hiện ngày 10/2.

Kể từ tháng 11/2023, Houthi đã liên tiếp tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ, một phần của tuyến vận tải biển chiếm khoảng 12% lưu lượng vận chuyển hàng hải trên thế giới. Houthi tuyên bố hành động này nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Palestine trong bối cảnh xung đột giữa phong trào Hamas ở Dải Gaza và Israel. 

Các cuộc tấn công của Houthi đã khiến nhiều công ty vận tải biển khác phải chuyển hướng đi vòng quanh phía Nam châu Phi khiến chi phí tăng mạnh. Trước các diễn biến mới này, các lực lượng Mỹ và Anh đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu liên quan Houthi ở Yemen.   

TTXVN/Báo Tin tức
Thêm nhiều cuộc tấn công nhằm vào Houthi tại Yemen
Thêm nhiều cuộc tấn công nhằm vào Houthi tại Yemen

Kênh truyền hình Al Masirah của lực lượng Houthi cho biết các lực lượng Mỹ và Anh đã tiến hành nhiều cuộc tấn công mới nhằm vào các mục tiêu liên quan Houthi ở Yemen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN