Mỹ tạm ngừng tài trợ cho tổ chức White Helmets tại Syria

Chính phủ Mỹ được cho là đã ngừng trợ cấp cho tổ chức White Helmets (Mũ bảo hiểm Trắng) ở Syria – tổ chức phi chính phủ bị Nga đổ lỗi làm giả bằng chứng cáo buộc chính quyền Damascus tấn công hóa học.

Tình nguyện viên thuộc tổ chức White Helmets. Ảnh: AFP

Người đứng đầu tổ chức, ông Raed Saleh cho kênh truyền hình CBS biết nguồn tiền từ Mỹ, chiếm 1/3 ngân sách của tổ chức, trong hai tháng nay đã bị ngừng chuyển về, sau khi phái đoàn của tổ chức này có chuyến thăm Bộ Ngoại giao Mỹ vào tháng 3.

Thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo với tổ chức rằng kế hoạch chu cấp tài chính đang được xem xét. Ông Saleh phàn nàn việc tổ chức không được thông báo chính thức và chỉ còn đủ tiền để duy trì trong 1-2 tháng nữa.

Đầu tháng 4, tổ chức White Helmets cáo buộc chính phủ Damascus triển khai tấn công hóa học tại thị trấn Douma khiến 78 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, phía Syria và Nga liên tục bác bỏ lời cáo buộc, cho rằng tổ chức này đã làm giả bằng chứng qua những đoạn video được dàn dựng. Cậu bé Hasan Diab – nạn nhân xuất hiện trong đoạn video được cho là hình ảnh vụ tấn công hóa học – đã khẳng định lúc đó cậu bị một vài người không quen biết ở bệnh viện tới dội nước vào người mà rõ ràng cậu không bị sao cả. Sau đó Hasan cùng nhiều người dân khác trong viện được thả về và đem theo đồ ăn.

Liên quân Mỹ-Anh-Pháp đã tiến hành các cuộc không kích bằng tên lửa nhằm vào chính phủ Syria để đáp trả.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Nga trình làng 'tên lửa vô đối' Kinzhal trong Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng
Nga trình làng 'tên lửa vô đối' Kinzhal trong Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Tên lửa tối tân Kinzhal sẽ được quân đội Nga trình làng trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tổ chức vào 9/5 tới tại Moskva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN