Khóa họp 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc

Mỹ tái khẳng định giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Palestine

Ngày 21/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden tái khẳng định cam kết của Washington đối với giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Kỳ họp 77 Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ), Tổng thống Biden khẳng định: “Giải pháp hai nhà nước vẫn là cách thức tốt nhất để bảo đảm an ninh và thịnh vượng của Israel, đồng thời mang lại cho người Palestine một nhà nước của họ. Cả hai bên hoàn toàn tôn trọng quyền bình đẳng của người dân. Cả hai dân tộc cùng được hưởng tự do và phẩm giá”.

Quan điểm trên đã được nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại nhiều lần kể từ khi nhậm chức. Trong cuộc gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 15/7 vừa qua ở thị trấn Bethlehem, Bờ Tây, Tổng thống Biden khẳng định người dân Palestine "xứng đáng có một nhà nước độc lập, có chủ quyền, hiện hữu và liền kề".

Trước đó một ngày khi ở thăm Israel, Tổng thống Biden và Thủ tướng Israel Yair Lapid đã ký Tuyên bố Jerusalem, trong đó Mỹ “khẳng định sự ủng hộ lâu dài và nhất quán đối với giải pháp hai nhà nước và hướng tới thúc đẩy tạo điều kiện cho người dân Israel và Palestine được hưởng các biện pháp công bằng đảm bảo cho an ninh, tự do và thịnh vượng".

Quang Minh - Bích Liên (TTXVN)
Lãnh đạo Liên hợp quốc và AL thảo luận về vấn đề Palestine
Lãnh đạo Liên hợp quốc và AL thảo luận về vấn đề Palestine

Ngày 21/9, tại cuộc gặp bên lề khóa họp lần thứ 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ở New York (Mỹ), Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul Gheit và Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã thảo luận về một loạt vấn đề liên quan đến các cuộc khủng hoảng quốc tế, trong đó có sự nghiệp của người Palestine cũng như những diễn biến gần đây tại Trung Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN