Mỹ sẽ tiếp tục đàm phán với Israel về hoạt động định cư

Ngày 1/5, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cho biết chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục thảo luận với Israel về hoạt động định cư tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.


Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một cuộc họp báo thường kỳ, ông Spicer nêu rõ: "Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về hoạt động định cư của Israel. Đó sẽ là vấn đề mà Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục thảo luận".

Trước đó vào hôm 28/4, nhà chức trách Israel tuyên bố nước này sẽ xây dựng 15.000 căn nhà ở Đông Jerusalem, mặc dù trước đó Tổng thống Trump đã kêu gọi Tel Aviv dừng các hoạt động định cư mới nhằm nỗ lực giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Trong khi đó, nhà thương thuyết hàng đầu của Palestine Saeb Erekat cho rằng kế hoạch định cư mới của Israel là sự "cố ý phá hoại" các nỗ lực nối lại đàm phán giữa hai bên.


Hoạt động định cư mới của Israel cũng được đưa ra trước thềm chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vào cuối tuần này.

TTXVN/Tin Tức
Lo ngại khủng bố, Mỹ ban hành cảnh báo đi lại tại châu Âu
Lo ngại khủng bố, Mỹ ban hành cảnh báo đi lại tại châu Âu

Ngày 1/5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo đi lại tại châu Âu, đồng thời khuyến cáo công dân nước này phải cảnh giác trước các mối đe dọa tấn công khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN