Mỹ sẽ phân phối miễn phí kit test nhanh COVID-19, mua thêm thuốc điều trị

Chính quyền Mỹ đang hoàn tất các hợp đồng mua 500 triệu kit test nhanh COVID-19 với kế hoạch sớm phân phát miễn phí cho những người dân Mỹ.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phát biểu họp báo ngày 4/1, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki không nêu chi tiết về kế hoạch phân phối bộ kit test nhanh, tuy nhiên cho biết trang web đăng kí nhận kit test nhanh sẽ được lập vào cuối tháng này.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh biến thể Omicron đã nhanh chóng lây lan khắp nước Mỹ kể từ khi được phát hiện hôm 1/12/2021, thay thế Delta trở thành biến thể chủ đạo và gây ra làn sóng lây nhiễm mới khiến số ca mắc mới trong ngày tăng vọt lên tới trên 1 triệu ca trong ngày 4/1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 12 đã công bố đề xuất phân phát kit test miễn phí trong bối cảnh nguồn cung trở nên khan hiếm ở nhiều khu vực, với những hàng dài người xếp hàng chờ bên ngoài các cơ sở cung cấp.

Theo Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, ước tính biến thể Omicron hiện chiếm tới hơn 95% số ca mắc COVID-19 mới ở nước này tính đến ngày 1/1/2022.

Cũng trong ngày 4/1, chính quyền Mỹ và hãng dược phẩm Pfizer xác nhận Washington đã tăng gấp đôi đơn đặt hàng lượng thuốc kháng virus ngừa COVID-19 dạng uống của Pfizer, lên 20 triệu viên.

Dự kiến Mỹ sẽ nhận khoảng 4 triệu viên trong tháng 1 và 10 triệu viên đến tháng 6, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch ban đầu. Hiện chưa rõ giá trị của thỏa thuận mới, song theo Chính phủ Mỹ, đơn đặt hàng 10 triệu viên đầu tiên hồi tháng 11 của Pfizer lên tới 5,29 tỷ USD.

Trước đó, nhà chức trách Mỹ đã cấp phép sử dụng thuốc kháng virus của Pfizer được gọi là Paxlovid, được dùng tại nhà trong 5 ngày cho người từ 12 tuổi trở lên sau khi người bệnh biểu hiện những triệu chứng của COVID-19. Kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy thuốc có hiệu quả gần 90% trong ngăn ngừa các ca nhập viện và tử vong ở bệnh nhân có nguy cơ cao trở bệnh nặng.

Lan Phương (TTXVN)
Mỹ đánh cược với chiến lược ‘quản lý chứ không kiềm chế’ biến thể Omicron
Mỹ đánh cược với chiến lược ‘quản lý chứ không kiềm chế’ biến thể Omicron

Khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1/2021 giữa lúc số ca mắc COVID-19 tăng vọt vào mùa đông, ông tuyên bố sẽ mở cuộc tấn công toàn lực cấp liên bang nhằm tiêu diệt virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN