Số ca mắc COVID-19 tại Nhật Bản tăng mạnh do biến thể Omicron

Số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày của Nhật Bản công bố ngày 5/1 đã vượt 2.000 ca lần đầu tiên trong 3 tháng qua, gây quan ngại về làn sóng dịch mới trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan. 

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Nagoya, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong đó tỉnh Okinawa có 623 ca mắc mới,  đánh dấu lần đầu tiên kể từ ngày 28/8/2021 con số mắc mới hàng ngày vượt 600 ca, khiến Thống đốc tỉnh Denny Tamaki ngày 5/1 cho biết có kế hoạch yêu cầu chính phủ trung ương tuyên bố tình trạng khẩn cấp về COVID-19 tại tỉnh đảo phía Nam này.

Chính quyền tỉnh dự kiến đưa ra quyết định trong cuộc họp ban phòng chống dịch ngày 6/1 về các biện pháp sẽ được áp dụng. Sau các cuộc thảo luận với các tổ chức doanh nghiệp, chính quyển tỉnh đang xem xét yêu cầu các biện pháp khẩn cấp từ ngày 9/1 cho đến cuối tháng 1.

Số ca lây nhiễm đang gia tăng kể từ khi một ổ dịch tại 1 căn cứ của Mỹ tại Okinawa được phát hiện hồi tháng 12/2021. Chính quyền Okinawa cho rằng đợt tái bùng phát dịch tại tỉnh là do biến thể Omicron lây lan từ các căn cứ quân sự. Số ca nhiễm biến thể Omicron tại Okinawa tính đến ngày 4/1 là 135 ca.

Tại Tokyo, Chánh Văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno cho biết chính phủ trung ương sẽ xem xét ngay lập tức áp đặt các biện pháp khẩn cấp tại Okinawa nếu được yêu cầu. 

Trong khi đó, thủ đô Tokyo ghi nhận 390 ca mắc mới trong ngày, mức cao nhất trong 3 tháng, lần đầu tiên vượt mức 300 ca kể từ ngày 26/9/2021. Tờ Sankei dẫn một số nguồn tin cho biết chính quyền Tokyo có thể đề nghị Chính phủ Nhật Bản tái áp đặt các biện pháp khẩn cấp gồm giới hạn giờ mở cửa các nhà hàng và quán rượu, vốn đã được dỡ bỏ hồi tháng 9/2021.

Thúc Anh  (TTXVN)
Nhật Bản sẵn sàng ứng phó với làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới
Nhật Bản sẵn sàng ứng phó với làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 sau đợt nghỉ dài có chiều hướng gia tăng phức tạp, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã chỉ thị tăng cường các biện pháp sẵn sàng ứng phó với làn sóng lây lan COVID-19 mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN