Ngày 23/8, Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (KMA) cảnh báo số trường hợp mắc COVID-19 đang gia tăng tại nước này và cuộc đình công của các bác sĩ thực tập hiện nay có thể làm tê liệt các phòng cấp cứu của các bệnh viện trong tháng tới, thời điểm mà nhiều bác sĩ cũng sẽ nghỉ lễ.
Ngày 22/8, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ đã phê duyệt và cấp phép sử dụng khẩn cấp các phiên bản cập nhập vaccine phòng bệnh COVID-19 dựa trên công nghệ mRNA nhằm bảo vệ tốt hơn trước các biến thể virus hiện đang lưu hành.
Ngày 13/6, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) cho biết sẽ tài trợ 500 triệu USD cho các thử nghiệm giai đoạn giữa đánh giá các vaccine phòng COVID-19 được sử dụng dưới dạng xịt qua mũi hoặc viên uống.
Ngày 8/5, Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) cho biết sẽ bắt đầu tiến hành các thử nghiệm lâm sàng để kiểm tra hiệu quả của các phác đồ điều trị tiềm năng đối với các hội chứng COVID-19 kéo dài, trong đó có rối loạn giấc ngủ, giảm khả năng tập thể dục và mệt mỏi do gắng sức (PEM).
Ngày 13/3, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết thế giới đã trở lại mức độ phát triển như trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nhưng chính sự phục hồi này lại khiến khoảng cách giữa các nước giàu và nghèo ngày một nới rộng.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Chính phủ Liên bang Australia đã cập nhật hướng dẫn tiêm chủng COVID-19 sau khi nhận lời khuyên từ Nhóm Tư vấn Kỹ thuật Tiêm chủng Australia (ATAGI).
Ngày 28/2, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ Mandy Cohen đã phê duyệt việc sử dụng các loại vaccine ngừa COVID-19 cập nhật là mũi tiêm hằng năm thứ hai cho người từ 65 tuổi trở lên.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhà virus học nổi tiếng của Thái Lan, Giáo sư Yong Poovorawan ngày 11/1 cho biết biến thể JN.1 của virus SARS-CoV-2 đang là biến thể phổ biến tại nước này. Biến thể này có khả năng lây truyền cao nhưng lại có triệu chứng nhẹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Phó Giáo sư Thira Woratanarat, chuyên gia về y tế dự phòng và dịch tễ học tại khoa y, Đại học Chulalongkorn cho biết số ca mắc COVID-19 đang gia tăng tại Thái Lan sau khi kỳ nghỉ lễ Năm mới kết thúc, với số ca nhập viện tăng 7% vào tuần trước.
Ngày 28/12, giới chức y tế Trung Quốc cho biết nước này đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa tích cực để đối phó với số ca mắc COVID-19 mới liên quan đến biến thể JN.1 đang lây lan trên toàn cầu.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giới chức Indonesia đã đặt các sân bay ở nước này trong tình trạng cảnh báo cao độ nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc căn bệnh này đang tăng cao tại Singapore.
Trong bối cảnh Australia đang hướng tới mùa lễ hội Giáng sinh và mừng Năm mới giữa đợt lây nhiễm COVID-19 thứ tám, số ca mắc COVID-19 được báo cáo ở bang New South Wales (NSW) đã tăng 20,6% trong 2 tuần qua. Số người đi tiêm liều tăng cường lại phòng COVID-19 tăng mạnh cho thấy mối lo ngại lớn trong dân chúng.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, các quan chức y tế Nhật Bản đã thông báo về làn sóng thứ 9 của COVID-19 tại nước này khi các bệnh viện báo cáo số ca mắc mới cao nhất kể từ khi dịch bệnh này thuyên giảm vào tháng 5.
Ngày 12/9, giới chức Canada đã cấp phép sử dụng loại vaccine ngừa COVID-19 được điều chỉnh để ngăn chặn biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, đồng thời hối thúc trẻ từ 6 tháng tuổi và người dân tiêm mũi nhắc lại trong bối cảnh số ca mắc mới ở nước này liên tục gia tăng.
Theo phóng viên TTXVN tại Canada, tỉnh bang Ontario đang đứng trước nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 sau khi ghi nhận các ca mắc mới tại một số khu vực, trong đó có thủ đô Ottawa.
Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 23/8, nhà chức trách y tế Hàn Quốc cho biết nước này sẽ hạ mức đánh giá tình trạng lây lan COVID-19 xuống cấp độ thấp nhất để ứng phó với căn bệnh này như bệnh cúm mùa, theo đó dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế được áp dụng phòng dịch COVID-19 và hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường như trước khi dịch bệnh bùng phát.
Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ điều chỉnh cấp độ lây nhiễm của dịch COVID-19 từ cấp 2 xuống cấp 4 - cấp thấp nhất và dỡ bỏ hoàn toàn quy định đeo khẩu trang trên toàn quốc từ tháng 8 tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 21/6, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chính thức công bố chấm dứt đại dịch COVID-19 tại nước này và coi đây là bệnh đặc hữu.