Mỹ sẽ 'kiềm chế' trong hoạt động không gian mạng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 28/3 cho biết Washington sẽ “kiềm chế” các hoạt động không gian mạng bên ngoài các mạng của Chính phủ Mỹ, đồng thời hối thúc các nước khác hành động tương tự. 

Phát biểu tại trụ sở Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) ở Fort Meade thuộc bang Maryland, ông Hagel nhấn mạnh Lầu Năm Góc "không tìm cách quân sự hóa không gian mạng", mà thay vào đó Chính phủ Mỹ “đang thúc đẩy những đặc tính của Internet, đó là hội nhập, đáng tin cậy và cởi mở - những yếu tố đã khiến Internet trở thành chất xúc tác cho tự do và thịnh vượng ở Mỹ cũng như trên toàn thế giới".  

Ảnh minh họa. Nguồn: VOR


Ngoài ra, ông Hagel cho biết Washington sẽ tiếp tục có những bước đi để công khai và minh bạch về những khả năng không gian mạng của Mỹ với người Mỹ cũng như các đồng minh của Mỹ, thậm chí với những đối thủ cạnh tranh của Mỹ.   

Phát biểu trên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang trong quá trình tăng cường lực lượng ứng phó các vấn đề an ninh mạng, theo đó tăng nhân lực của lực lượng không gian mạng tại Bộ chỉ huy không gian mạng từ 1.800 người hiện nay lên 6000 người vào cuối năm 2016.  


Được biết, lực lượng trên được chia thành nhiều nhóm tập trung chủ yếu vào 3 lĩnh vực: các mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia, bảo vệ mạng thông tin của Bộ Quốc phòng và hỗ trợ các phái bộ tham chiến.


TTXVN/Tin tức

Mỹ giải thích về quyết định không tấn công Syria
Mỹ giải thích về quyết định không tấn công Syria

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã giải thích về quyết định của chính quyền Washington không sử dụng biện pháp quân sự tại Syria, nói rằng quân đội Mỹ có những hạn chế sau các cuộc chiến kéo dài ở Iraq và Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN