Mỹ sẵn sàng mở rộng lệnh cấm các thiết bị điện tử

Mỹ có thể sớm mở rộng phạm vi áp dụng lệnh cấm hành khách mang máy tính xách tay lên khoang hành khách của các chuyến bay đến nước này. Đây là tuyên bố được Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ John Kelly đưa ra ngày 5/4.

Phát biểu trong buổi điều trần về an ninh biên giới, Bộ trưởng Kelly nhấn mạnh lệnh cấm hiện nay vẫn chưa đủ, cần phải mở rộng số lượng sân bay áp dụng lệnh cấm này trong tương lai gần.

Đề cập đến nguyên nhân Washington đưa ra lệnh cấm này, được cho là liên quan đến một loại bom gắn vào pin của các thiết bị điện tử cỡ lớn, Bộ trưởng Kelly cho biết các báo cáo tình báo giám sát các tổ chức khủng bố cho thấy các phần tử cực đoan thường xuyên thảo luận về các vụ tấn công máy bay bằng loại bom này. Theo ông, đây là mối đe dọa thật sự và đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Quan chức này khẳng định nếu lực lượng an ninh không thể kiểm soát mối đe dọa hiện nay, các điều chỉnh thêm về lệnh cấm sẽ sớm được công bố.

Từ ngày 21/3 vừa qua, Bộ An ninh nội địa Mỹ đã áp dụng lệnh cấm mang một số thiết bị điện tử có kích cỡ lớn hơn một chiếc điện thoại di động như laptop lên khoang hành khách trên các chuyến bay tới Mỹ xuất phát từ 10 sân bay ở các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi. Tương tự, Anh cũng đưa ra các quy định yêu cầu một số mặt hàng điện tử phải được vận chuyển theo hình thức hành lý ký gửi trên các chuyến bay đến từ 6 quốc gia Trung Đông.

Tờ New York Times cho biết quyết sách trên của Mỹ dựa trên thông tin tình báo rằng tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang phát triển một loại bom nhỏ gọn có thể giấu trong pin của máy tính xách tay.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ lần đầu chạy thử nghiệm tàu sân bay không đối thủ
Mỹ lần đầu chạy thử nghiệm tàu sân bay không đối thủ

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN-78) – chiếc tàu sân bay tương lai đầu tiên của Mỹ sau 40 năm - cuối cùng sẽ được ra khơi chạy thử nghiệm lần đầu trong tuần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN