Mỹ phóng thích 5 tù nhân Guanatamo

Lầu Năm Góc thông báo ngày 14/1, 5 tù nhân Yemen bị giam giữ hơn 10 năm qua tại nhà tù của Hải quân Mỹ ở Vịnh Guantanamo (Cuba) đã được trả tự do.

Theo quyết định trên, 1 tù nhân được chuyển tới Estonia trong khi 4 người còn lại được chuyển tới Oman. Đây là lần đầu tiên Estonia và Oman đồng ý tiếp nhận các đối tượng từng là tù nhân tại nhà tù Guantanamo đến tái định cư.

5 tù nhân trên bị bắt giữ tại Pakistan vì bị tình nghi là thành viên của mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda. Giới chức Mỹ đã ra quyết định không cần thiết phải giam giữ những người này nữa song không thể chuyển họ tới Yemen do tình hình bất ổn tại đó.

Với quyết định trên của Mỹ, hiện vẫn còn 122 tù nhân bị giam giữ ở nhà tù Guantanamo.


T.N (theo AP)
Mỹ: Xe tù bị tàu hỏa đâm nát, 10 người chết
Mỹ: Xe tù bị tàu hỏa đâm nát, 10 người chết

Ít nhất 10 người thiệt mạng khi một chiếc xe buýt chở tù nhân lao ra khỏi đường cao tốc và rơi xuống đường ray tàu hỏa ở bang Texas, Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN