Mỹ phê chuẩn tân Bộ trưởng Tư pháp thay thế người bị ông Trump sa thải

Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của phe Dân chủ, ngày 8/2, Thượng viện Mỹ đã nhất trí với quyết định của Tổng thống Donald Trump đề cử nghị sĩ đảng Cộng hòa Jeff Sessions giữ chức Bộ trưởng Tư pháp.

Ông Jeff Sessions. Ảnh: EPA/TTXVN

Thượng viện Mỹ đã thông qua quyết định trên với 54 phiếu thuận và 47 phiếu chống, cho phép ông Jeff Sessions chính thức nắm cương vị lãnh đạo Bộ Tư pháp với 113.000 nhân viên, trong đó có 93 thẩm phán trên khắp nước Mỹ.

Vị nghị sĩ bang Alabama này được biết là người có quan điểm cứng rắn đối với vấn đề nhập cư, từng là thẩm phán Mỹ tại quận Alabama trong giai đoạn 1981 - 1993 trước khi trở thành người đứng đầu ngành tư pháp của bang này.

Trước đó một ngày, Thượng viện Mỹ cũng đã phê chuẩn đề cử ông Betsy DeVos giữ chức Bộ trưởng Giáo dục. Như vậy tính đến nay, mới chỉ 6 trong tổng số 15 vị trí chủ chốt trong nội các của tân Tổng thống Trump được thông qua do vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ Dân chủ.

Những vị trí được thông qua trước đó gồm Ngoại trưởng Rex Tillerson, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, Bộ trưởng Giao thông Elaine Chao và Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly. Trong thời hai tổng thống tiền nhiệm của ông Trump, vào thời điểm này của nhiệm kỳ, nội các hầu hết đã hoàn tất.


Hôm 30/1, tân Tổng thống Donald Trump đã sa thải Bộ trưởng Tư pháp Sally Yates sau khi bà này chất vấn về tính pháp lý của sắc lệnh chống người nhập cư mà ông Trump mới ký.



TTXVN/Tin Tức
Lý do khiến Tổng thống Trump gọi cho Cố vấn An ninh lúc 3 giờ sáng
Lý do khiến Tổng thống Trump gọi cho Cố vấn An ninh lúc 3 giờ sáng

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gọi điện thoại cho Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Flynn vào lúc 3 giờ sáng để hỏi về tác động của đồng USD lên nền kinh tế Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN