Mỹ phê chuẩn dự luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên

Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật mở rộng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân, hồ sơ nhân quyền và các hoạt động trên không gian mạng của Bình Nhưỡng.

Máy bay B-52 của Mỹ bay trên bầu trời căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc ngày 10/1. Ảnh: AP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, dự luật được thông qua ngày 28/1 với đa số ủng hộ và các thành viên của ủy ban này cho biết họ chờ đợi dự luật sẽ được toàn thể Thượng viện thông qua và được Tổng thống Barack Obama ký phê chuẩn thành luật.

Trước đó, ngày 12/1, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật mở rộng trừng phạt Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử thành công bom nhiệt hạch (bom H).

Ngày 10/1, Mỹ đã triển khai một máy bay ném bom B-52 có khả năng mang tên lửa hạt nhân tới căn cứ không quân Osan ở Hàn Quốc. Người đứng đầu lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, Tướng Curtis Scaparotti, cho biết động thái trên nhằm thể hiện sức mạnh và khả năng của liên minh Mỹ-Hàn. Theo Washington, chiếc B-52 này đến từ căn cứ Anderson trên đảo Guam và được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu của Mỹ và Hàn Quốc.
TTXVN/Tin Tức
Sankei: Mỹ có thể tấn công Triều Tiên vào cuối tháng 2 tới
Sankei: Mỹ có thể tấn công Triều Tiên vào cuối tháng 2 tới

Vào đúng ngày Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm Trung Quốc, tờ “Sankei” của Nhật Bản tiết lộ có thể vào cuối tháng 2/2016, Mỹ sẽ phát động tấn công vào các cơ sở quân sự của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN