Mỹ phát cảnh báo cứng rắn với Iran sau vụ thử tên lửa

Quan hệ Mỹ, Iran cho thấy dấu hiệu tiếp tục 'lục đục' sau tuyên bố của các quan chức cấp cao của hai phía.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani (ảnh) cho rằng tân Tổng thống Mỹ Donald Trump là một người thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực chính trị. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Flynn ngày 1/2 phát đi tín hiệu về lập trường kiên quyết hơn của Mỹ đối với Iran khi lên án vụ thử tên lửa mới đây của Tehran đồng thời tuyên bố "chính thức đưa Iran vào diện phải để ý".

Tuy nhiên, ông Flynn không giải thích cụ thể điều này nghĩa là gì. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, vụ phóng tên lửa đạn đạo hôm 29/1 vừa qua của Iran là không tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trước đó, các quan chức ngoại giao Mỹ giấu tên nói rằng Iran đã tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo vào ngày 29/1 từ một địa điểm gần tỉnh Semnan, cách thủ đô Tehran 225 km về phía Đông. Vụ thử được cho là thất bại khi tên lửa đạn đạo này đã phát nổ sau khi bay được hơn 1.000 km. Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan sau đó cũng xác nhận nước này đã thử một tên lửa đạn đạo.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 1/2 có bài phát biểu phát sóng trực tiếp trên truyền hình, trong đó cho rằng tân Tổng thống Mỹ Donald Trump là một người thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực chính trị, đồng thời tiếp tục chỉ trích các chính sách nhập cư của chính khách thuộc đảng Cộng hòa này. Theo ông Rouhani, sắc lệnh mà Tổng thống Mỹ vừa ký đã vi phạm tất cả những cam kết và nguyên tắc quốc tế.

Trước đó, Iran cho biết nước này sẽ có các biện pháp cả về mặt pháp lý lẫn chính trị nhằm đối phó với sắc lệnh tạm thời ngừng cấp thị thực cho công dân đến từ 7 nước có đa số là người Hồi giáo, trong đó có Iran.

Động thái mới nhất này của chính quyền Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng sắc lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân 7 nước có đa số là người Hồi giáo, vừa được ký hôm 27/1 vừa qua, là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia. Ông Trump cũng cam kết có một sự thay đổi rõ nét trong chính sách đối với Iran, và coi thỏa thuận hạt nhân mà Teheran ký với Washington và phương Tây là thỏa thuận tồi tệ nhất từ trước tới nay.


Giới quan sát lo ngại những khó khăn hiện nay cùng với những nỗ lực của Iran thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đang dần suy yếu, có thể sẽ làm chậm tiến độ thực thi các thỏa thuận mua 80 chiếc máy bay Boeing ký với Mỹ hồi năm ngoái.

Trong khi đó, các cuộc biểu tình phản đối sắc lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump tiếp tục diễn ra trên khắp nước Mỹ trong ngày 31/1. Các bang như Massachusetts, New York, Virginia và Washington đã cùng nhiều bang khác đâm đơn kiện chính quyền liên bang về lệnh cấm này.

Trước đó, Pháp khẳng định sẽ bảo vệ thỏa thuận hạt nhân với Iran, củng cố quan hệ thương mại với Tehran và cấp thị thực với số lượng gấp đôi cho công dân Iran.

TTXVN/Tin Tức
Iran xác nhận thử tên lửa đạn đạo
Iran xác nhận thử tên lửa đạn đạo

Ngày 1/2, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan xác nhận nước này đã thử một tên lửa đạn đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN