HĐBA LHQ không ra tuyên bố về vấn đề tên lửa Iran

Rạng sáng 1/2 theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã họp khẩn về báo cáo cho rằng Iran thử tên lửa đạn đạo tầm trung.

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 20/7/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc họp kín này được tiến hành theo yêu cầu của Mỹ và sau khi Đại sứ Israel tại LHQ kêu gọi HĐBA có hành động. Tuy nhiên, cuộc họp kết thúc mà không đưa ra tuyên bố về vấn đề này.

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, trong cuộc họp báo ngay sau cuộc họp, Chủ tịch HĐBA trong tháng 1, Đại sứ Thụy Điển tại LHQ, ông Olof Skoog không hề đề cập đến vấn đề Iran. Thay vào đó, chỉ duy nhất Đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Nikki Haley nhắc đến vụ thử tên lửa này. Bà Haley cảnh báo việc Iran thử tên lửa đạn đạo tầm xa hôm 29/1 là “hoàn toàn không thể chấp nhận được” và Washington xem đây là hành động vi phạm thỏa thuận hạt nhân được ký kết giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức). Bà khẳng định, chính quyền Mỹ sẽ không đứng nhìn, và sẽ có hành động đáp trả tương xứng.

Việc cuộc họp khẩn cấp của HĐBA không đưa ra được bất kỳ tuyên bố nào về cái gọi là vụ thử tên lửa của Iran hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán bởi lẽ có sự chia rẽ giữa các quốc gia thành viên HĐBA xung quanh vụ việc này. Nga cho rằng vụ thử tên lửa đạn đạo của Iran không vi phạm nghị quyết của LHQ trong khi Anh dù cho rằng vụ thử "không phù hợp" với các nghị quyết LHQ, song cũng chưa tuyên bố rằng vụ thử là một hành động vi phạm.

Trước đó, các quan chức ngoại giao Mỹ giấu tên nói rằng Iran đã tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo vào ngày 29/1 từ một địa điểm gần tỉnh Semnan, cách thủ đô Tehran 225 km về phía Đông. Vụ thử được cho là thất bại khi phát nổ sau quãng đường bay hơn 1.000km. Nguồn tin này cũng tiết lộ Iran đã thử bí mật tên lửa tầm trung Shahab-3 ngày 6/12/2016 trong khuôn khổ một cuộc diễn tập quân sự và “dường như thành công”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết, Mỹ đang xem xét liệu vụ thử tên lửa của Iran có vi phạm Nghị quyết 2231 của HĐBA công nhận Thỏa thuận hạt nhân ký giữa Iran và Nhóm P5+1 hay không. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng, tên lửa không phải là một phần của Thỏa thuận hạt nhân và Nghị quyết 2231 của HĐBA chỉ áp dụng đối với các loại vũ khí được thiết kế có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Tuy nhiên, ông Zarif không phủ nhận hay thừa nhận việc Iran phóng tên lửa hôm 29/1. Ngoại trưởng Zarif cũng cảnh báo Mỹ không nên lợi dụng các vấn đề liên quan đến quốc phòng của Iran làm cớ để “gây ra những căng thẳng mới". Nghị quyết 2231 ngày 20/7/2016 của HĐBA đã “mềm hóa” vấn đề tên lửa đạn đạo của Iran, tuyên bố HĐBA phản đối Iran phát triển công nghệ tên lửa, song không khẳng định rõ là cấm Iran làm như vậy.

TTXVN/Tin Tức
Iran khẳng định không vi phạm nghị quyết của HĐBA LHQ
Iran khẳng định không vi phạm nghị quyết của HĐBA LHQ

Iran cho biết các vụ thử tên lửa đạn đạo do nước này tiến hành không phải là một phần của thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc cũng như không thuộc bất kỳ nghị quyết nào của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) công nhận thỏa thuận hạt nhân này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN