Mỹ phản đối Trung Quốc áp đặt hạn chế đánh bắt cá ở Biển Đông

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9/1 đã chính thức lên tiếng phản đối việc Trung Quốc áp đặt các biện pháp hạn chế đánh bắt cá ở Biển Đông, cho rằng việc làm này mang tính khiêu khích và là một hành động nguy hiểm.        

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki.


Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, người phát ngôn Jen Psaki cho rằng việc cơ quan lập pháp tỉnh Hải Nam của Trung Quốc thông qua các quy định, theo đó từ ngày 1/1/2014 sẽ hạn chế hoạt động của các tàu đánh cá của các nước khác ở những vùng biển có tranh chấp ở Biển Đông, là một hành động khiêu khích và nguy hiểm.

Bà Psaki nhấn mạnh Trung Quốc đã không đưa ra bất kỳ lời giải thích hoặc cơ sở nào chiểu theo luật pháp quốc tế cho những yêu sách hàng hải mở rộng này.      

Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra những lời phản đối trên đây sau khi cơ quan lập pháp tỉnh Hải Nam hồi tháng 11 năm ngoái thông qua các quy định có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 yêu cầu tất cả các tàu đánh bắt cá của nước ngoài phải xin phép chính quyền tỉnh Hải Nam trước khi tiến hành đánh bắt cá ở Biển Đông, nơi Trung Quốc tự xác định là khu vực quản lý hành chính mới của tỉnh Hải Nam.

Quy định mới còn phạt tiền lên tới 82.600 USD đối với những tàu vi phạm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines, ông Raul Hernandez, ngày 8/1 cho biết Chính phủ Phillipines đang xác minh thông tin này.


TTXVN/Tin tức


Mỹ, Đức hàn gắn quan hệ

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới thăm Mỹ trong những tháng tới. Đây là dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa hai nước đang dần ấm lên sau nhiều tháng lạnh nhạt vì vụ tình báo Mỹ nghe lén điện thoại di động của bà Merkel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN