Mỹ nói gì về tuyên bố của ông Putin xung quanh sức mạnh quân đội Nga?

Sau khi Tổng thống Vladimir Putin khẳng định rằng nước Nga hiện nay mạnh hơn mọi kẻ xâm lược tiềm tàng, Washington ngay lập tức tuyên bố lực lượng vũ trang Mỹ nổi trội nhất trong lịch sử nhân loại.

Xe tăng của quân đội Mỹ trong một cuộc tập trận. Ảnh: EPA/TTXVN.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết bộ này tin chắc rằng quân đội Mỹ có sức mạnh như trên. Phát biểu với báo giới ngày 22/12 (theo giờ Mỹ), ông Kirby nói: "Tôi không cho rằng trong lịch sử nhân loại từng có một quân đội sở hữu năng lực, tinh nhuệ, lớn mạnh, giỏi lãnh đạo và có nguồn lực dồi dào như quân đội Mỹ hiện nay".

"Sự chuyên nghiệp, kỹ năng và các năng lực được thể hiện trong quân đội Mỹ là điều không cần phải tranh cãi", ông Kirby kết luận.

Trước đó, phát biểu tại phiên họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga, Tổng thống Nga Putin cho rằng nước Nga hiện nay mạnh hơn bất kỳ kẻ xâm lược tiềm tàng nào, tuy nhiên ông cảnh báo rằng thời điểm này quân đội Nga không nên chủ quan và lơ là.

TTXVN/Tin Tức
Nga sẽ thiết lập 2 căn cứ tại Bắc Cực
Nga sẽ thiết lập 2 căn cứ tại Bắc Cực

Chỉ huy Hạm đội Phương Bắc của Nga, Phó Đô đốc Nikolay Evmenov cho biết hạm đội này sẽ có 2 căn cứ tại Bắc Cực vào cuối năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN