Mỹ: Những điểm chính trong gói cứu trợ kinh tế 2.200 tỉ USD mới của đảng Dân chủ

Việc bỏ phiếu về dự luật liên quan đến gói cứu trợ có thể được thực hiện trong tuần này, với dự báo sẽ gặp cản trở lớn tại Thượng viện do phe Cộng hòa kiểm soát.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh: Getty Images

Tối 28/9 (giờ Mỹ), Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã cho công bố thông tin về gói cứu trợ kinh tế mới trị giá 2.200 tỉ USD. Dự luật được đưa ra chỉ ít phút trước khi bà Pelosi có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin bàn về nội dụng này. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận trong buổi sáng 29/9. 

Quy mô gói cứu trợ lần này giảm 200 tỉ USD so với đề xuất trước đó của đảng Dân chủ và mức cắt giảm này được cho là nỗ lực phút chót của bà Pelosi nhằm đạt thỏa thuận với Nhà Trắng. 

Dự luật bao gồm những khoản chi, hỗ trợ tài chính cho trường học, doanh nghiệp nhỏ, nhà hàng, nhân công ngành hàng không và chi tiêu cho y tế. Gói trợ cấp 1.200 USD cho người trưởng thành Mỹ và 500 USD cho trẻ em, người phụ thuộc sẽ tiếp tục được gia hạn, cùng với đó là trợ cấp thất nghiệp liên bang ở mức 600 USD/tuần kéo dài đến tháng 1/2021. 

Với các doanh nghiệp, dự luật tiếp tục hỗ trợ chương trình Bảo vệ tiền lương (PPP), với các khoản vay ưu đãi vòng hai trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ đối diện với khó khăn do dịch COVID-19, cùng với đó là hỗ trợ tài chính có chọn lọc giúp ngành nhà hàng. 

Sẽ có khoảng 75 tỉ USD được chi cho chương trình xét nghiệm, truy vết, cô lập các đối tượng nghi nhiễm SARS-CoV-2. Chính quyền bang, địa phương cũng sẽ được rót thêm 436 tỉ USD để hỗ trợ nhân viên y tế, cứu thương trong vòng 1 năm. 

Dự luật do bà Pelosi công bố có thể được thông qua dễ dàng ở Hạ viện, nhưng sẽ gặp khó tại Thượng viện. Nhiều thượng nghị sĩ Cộng hòa phản đối quy mô của gói cứu trợ do phe Dân chủ đề xuất, cho rằng nó quá lớn, không đi vào những điểm cần ưu tiên, làm tăng nhanh thâm hụt ngân sách. 

Hối tháng 7, Thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện đề xuất dự luật về gói cứu trợ khoảng 1.000 tỉ USD, nhưng bị phe Dân chủ bác bỏ, vì cho rằng kế hoạch chi tiêu này mang tính “nửa vời”, không đủ sức hỗ trợ người dân và nền kinh tế Mỹ đương đầu với đại dịch. 

Tuấn Linh/Báo Tin tức (WSJ)
Mỹ: Các nghị sỹ đảng Dân chủ công bố dự luật kích thích kinh tế 2.200 tỷ USD 
Mỹ: Các nghị sỹ đảng Dân chủ công bố dự luật kích thích kinh tế 2.200 tỷ USD 

Các nghị sỹ đảng Dân chủ của Mỹ ngày 28/9 đã công bố dự luật kích thích kinh tế trị giá 2.200 tỷ USD nhằm hỗ trợ cho hàng triệu người đang chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, giảm hơn 1.000 tỷ USD so với đề xuất trước đó, với hy vọng nhận được sự ủng hộ của các nghị sỹ đảng Cộng hòa sau vài tháng bế tắc. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN