Các bể chứa nhiên liệu của Công ty Colonial Pipeline ở Baltimore, bang Maryland, Mỹ ngày 10/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo đài Sputnik, trong nội dung thông báo đăng trên website chính thức, nhóm tin tặc DarkSide khẳng định chưa bao giờ có ý muốn gây ra một sự xáo trộn lớn như vậy trong xã hội và cam kết sẽ lựa chọn mục tiêu tấn công cẩn trọng hơn trong tương lai.
“Chúng tôi theo chủ nghĩa phi chính trị, chúng tôi không tham gia vào bất kỳ vấn đề địa chính trị nào, không cần liên hệ chúng tôi với một chính phủ nào đó và những động cơ khác. Mục tiêu của chúng tôi là kiếm tiền và không tạo ra rắc rối cho xã hội. Kể từ hôm nay, chúng tôi sẽ lựa chọn hơn và kiểm tra từng công ty mà khách hàng của chúng tôi muốn mã hóa để tránh hậu quả cho xã hội trong tương lai", thông báo của DarkSide đề cập.
Trước đây, nhóm DarkSide không trực tiếp tham gia vào các cuộc tấn công vào các công ty hoặc mạng lưới chính phủ như trường hợp của Colonial Pipeline. Thay vào đó, các đối tượng phát triển phần mềm cho các cuộc tấn công này và thương lượng tiền chuộc với nạn nhân theo mong muốn của khách hàng. DarkSide thường nhận được từ 20% đến 30% trong tổng số tiền chuộc cho các dịch vụ cũng cấp mã độc của mình.
Tuy nhiên, nạn nhân mới nhất mà khách hàng của DarkSide nhắm tới lại được coi là cơ sở hạ tầng quan trọng ở Mỹ - đường ống dẫn lớn nhất chịu trách nhiệm cung cấp nhiên liệu cho hơn một chục bang trên khắp miền Nam và Bờ Đông nước này.
Colonial Pipeline cho biết vụ tấn công "đã làm tạm ngừng mọi hoạt động của đường ống và ảnh hưởng tới một số hệ thống công nghệ thông tin của công ty". Ngày 10/5, Nhà Trắng đã tuyên bố lệnh tình trạng khẩn cấp tại 17 bang và thủ đô Washington.
Colonial Pipeline đã phối hợp với các lực lượng chấp pháp và cơ quan liên bang, trong đó có Bộ Năng lượng, để giải quyết sự cố và vận hành trở lại một phần các đường ống dẫn nhiên liệu trong bối cảnh lượng xăng dầu tại hơn 1.000 trạm xăng từ bang Florida đến bang Virginia của Mỹ bắt đầu cạn kiệt.