Mỹ, Nhật, Hàn phản ứng vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Mỹ cho rằng việc CHDCND Triều Tiên sáng 26/3 phóng thử 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung vào vùng biển Nhật Bản cho thấy "sự leo thang gây rối và khiêu khích" trên bán đảo Triều Tiên.

Binh sĩ Triều Tiên bắn đạn pháo trong một cuộc tập trận. Ảnh: Yonhap/ TTXVN


Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đang phối hợp chặt chẽ với các nước đồng minh và đối tác, kể cả trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), để "đưa ra các biện pháp đáp trả thích đáng" sự vi phạm mới nhất các nghị quyết của HĐBA LHQ của Bình Nhưỡng. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên bộ trên Marie Harf nói: "Chúng tôi hối thúc Triều Tiên kiềm chế và hạn chế những hành động đe dọa hơn nữa" sau vụ phóng tên lửa mà Mỹ cho là "rất nghiêm trọng" này.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho rằng việc Triều Tiên bắn 2 quả tên lửa trên rõ ràng đã vi phạm các nghị quyết của HĐBA LHQ và gọi đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng đối với Seoul cũng như cộng đồng quốc tế. Phát biểu tại cuộc họp báo khẩn cấp, người phát ngôn bộ trên Kim Min-seok cho hay Triều Tiên đã phóng 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung, được cho là lớp Rodong, từ 2 giờ 35 phút đến 2 giờ 42 phút theo giờ địa phương từ khu vực Sukcheon, phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng đến khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông.

Hãng tin Jiji dẫn phát biểu của một quan chức ngoại giao Nhật Bản rằng vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên sẽ không ảnh hưởng đến cuộc đàm phán theo kế hoạch giữa Tokyo và Bình Nhưỡng trong tháng này, liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác có liên quan, truyền thông Nhật Bản dẫn lời Ngoại trưởng Fumio Kishida tại một ủy ban của Quốc hội Nhật Bản nêu rõ Chính phủ Nhật Bản đã phản đối các vụ phóng tên lửa thông qua Đại sứ quán nước này tại Bắc Kinh.

Trước đó, hãng thông tấn Yonhap đưa tin, sáng 26/3, CHDCND Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm trung vào vùng biển phía đông nước này. Yonhap dẫn nguồn tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết hai tên lửa đã bay xa khoảng 650 km trước khi rơi xuống biển. Căn cứ vào tốc độ và tầm bay, hai tên lửa này được xác định thuộc loại Rodong, có tầm bắn từ 1.000 - 1.500 km.

Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng phóng tên lửa Rodong trong gần 5 năm qua. Trước đó, Triều Tiên đã hai lần phóng tên lửa loại này vào tháng 7/2009 và tháng 7/2006.

Trong vòng một tháng qua, Triều Tiên đã tiến hành hàng chục vụ phóng tên lửa tầm ngắn. Các vụ phóng tên lửa này được cho là phản ứng của Bình Nhưỡng đối với các cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ đang diễn ra. Tuy nhiên, Triều Tiên tuyên bố đây là hoạt động diễn tập thông thường của quân đội Triều Tiên.

Vụ phóng tên lửa rạng sáng nay diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama chù trì cuộc gặp ba bên với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 25/3, bên lề Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại La Haye (Hà Lan). Được biết, tại cuộc gặp, ba nhà lãnh đạo đã nhất trí phối hợp chặt chẽ đối phó với chương trình hạt nhân của Triều Tiên.


T.N (Theo AFP/THX/Reuters)
Mỹ nỗ lực hàn gắn quan hệ Nhật, Hàn
Mỹ nỗ lực hàn gắn quan hệ Nhật, Hàn

Nhằm hàn gắn quan hệ căng thẳng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh ba bên tại La Haye, Hà Lan nhằm thuyết phục hai đồng minh quan trọng hợp tác cùng đối phó với các thách thức an ninh tại Đông Bắc Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN