Mỹ muốn giảm tiếp ngân sách của LHQ

Theo các nhà ngoại giao, Mỹ đang tìm cách để cắt giảm thêm ngân sách chủ chốt của Liên hợp quốc (LHQ) trong giai đoạn 2018-2019, ngoài đề xuất giảm ngân sách chung mà Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đưa ra trước đó.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: THX/TTXVN

Hai quan chức ngoại giao cho biết Mỹ đã đề xuất giảm ngân sách của LHQ thêm 250 triệu USD, giảm 5% (ngân sách của LHQ) - điều mà một nhà ngoại giao khác cho rằng sẽ gần như khó có thể đạt được.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã đề xuất mức trần ngân sách giai đoạn 2018-2019 của LHQ là 5,4 tỷ USD, giảm 200 triệu USD so với ngân sách giai đoạn 2016-2017. Ngân sách trên của LHQ, đang trong quá trình thương thảo tại một ủy ban của Đại hội đồng LHQ, dự kiến được thông qua trước cuối tháng 12/2017.

Mỹ là nước đóng góp tài chính số một cho ngân sách của LHQ (chiếm khoảng 22%). Ngân sách hoạt động của LHQ hoàn toàn riêng biệt với ngân sách phục vụ cho việc gìn giữ hòa bình, đã được cắt giảm gần 600 triệu USD cho tài khóa 2017-2018 (bắt đầu từ ngày 1/7/2017), trước sức ép của chính quyền Mỹ.


Hiện tại, phía LHQ chưa có bất kỳ phản ứng nào về điều này. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) cũng đưa ra đề xuất nhằm tìm cách cắt giảm ngân sách của LHQ.

Anh Quân (Theo AFP)
Tướng lĩnh Mỹ phản đối dự thảo cắt giảm ngân sách của ông Trump
Tướng lĩnh Mỹ phản đối dự thảo cắt giảm ngân sách của ông Trump

Ngày 23/3, nhiều nhân vật cấp cao trong quân đội Mỹ cảnh báo chủ trương cắt giảm ngân sách chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đe dọa mục tiêu an ninh dài hạn của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN