Mỹ mở kênh truyền hình tiếng Nga thách thức cả ông Putin lẫn ông Trump

Đài Châu Âu tự do/Đài Tự do (REF/RL) do chính phủ Mỹ tài trợ và đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) vừa mở một kênh truyền hình mới bằng tiếng Nga, phát sóng 24 giờ mỗi ngày để người nói tiếng Nga tại Nga và nước ngoài có một lựa chọn mới thay cho các đài truyền hình nhà nước Nga.

Kênh Current Time phát trên TV. Ảnh: Reuters

Kênh truyền hình mới có tên Current Time (Thời gian Hiện tại) được phát theo dạng cáp, vệ tinh, kỹ thuật số và hướng tới hàng triệu người nói tiếng Nga ở Nga, khu vực Baltics, Ukraine, khu vực Caucasus, Trung Á…

Current Time do RFE điều hành, đối tác VOA đóng góp nội dung. Ông Kenan Aliyev, biên tập viên điều hành kênh Current Time nói với hãng tin Reuters (Anh): “Chúng tôi khách quan và cân bằng, thông tin được xác minh. Chúng tôi là một diễn đàn mở cho bất kỳ ai muốn tham gia vào cuộc thảo luận văn minh”.

Ông Aliyev cũng cáo buộc các kênh truyền hình nhà nước Nga đưa thông tin sai lệch, dối trá. Hiện Bộ Ngoại giao Nga chưa bình luận về thông tin này.

RFE/RL phát sóng tin và các chương trình bằng 26 thứ tiếng ở Nga, Ukraine, Afghanistan, Iran và một loạt nước khác.

Current Time có 100 biên tập viên làm việc tại trụ sở FFE ở Prague và phóng viên tại hiện trường. Kênh sẽ phát sóng tin, các cuộc tranh luận và tài liệu. Tên của kênh trong tiếng Nga là Nastoyashchee Vremya.

Nhân viên kênh Current Time tại trụ sở ở Prague, Séc. Ảnh: Reuters

Phó Chủ tịch kiêm tổng biên tập RFE/RL, ông Nenad Pejic nói: Phát sóng trên nền kỹ thuật số là chiến lược chủ chốt để giành khán giả mới và vượt qua khó khăn về phân phối.

RFE/RL cho biết Current Time có 160 triệu lượt xem trên mạng xã hội năm 2016 trong đợt chạy thử nghiệm.

Theo ông Pejic, ông không thay đổi hoạt động của RFE/RL dưới chính quyền của ông Donald Trump – người muốn cải thiện quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông nói: “Công ty này đã tồn tại 60 năm và có một bức tường lửa giữa chúng tôi với chính phủ Mỹ. Không ai trong chính phủ Mỹ được phép bảo chúng tôi làm gì”.

Một số quan chức Bộ Ngoại giao và cộng đồng tình báo Mỹ cho biết họ lo ngại ông Trump không đề phòng ông Putin – người coi nỗ lực “thúc đẩy các giá trị dân chủ” của RFE/RL là nỗ lực phá hoại chính phủ Nga.

Giới chức Nga cho biết Nga có báo chí tự do, độc lập. Họ bác bỏ sử dụng truyền thông làm công cụ gây ảnh hưởng chính trị. Nga cho biết họ có những cơ quan báo chí nhà nước là đối trọng lành mạnh với truyền thông phương Tây vốn chăm chăm tuyên truyền chống Nga.

Thùy Dương (theo Reuters)
Giải mã cáo buộc truyền thông Nga can thiệp bầu cử Mỹ
Giải mã cáo buộc truyền thông Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Tình báo Mỹ đã công bố báo cáo điều tra cho rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, trong đó cơ quan truyền thông Nga đóng vai trò quan trọng liên quan đến vấn đề này. Liệu điều đó có đúng sự thật?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN