Mỹ lên kế hoạch chi 4,3 tỉ USD để thoát phụ thuộc vào urani từ Nga

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang hối thúc quốc hội thông qua khoản ngân sách trị giá 4,3 tỉ USD để mua uraini từ các nhà sản xuất nội địa nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu từ Nga.

Chú thích ảnh
Bên trong cơ sở hạt nhân ở Volgodonsk, Nga chuyên chiết xuất urani. Ảnh: Getty Images

Giới chức Bộ Năng lượng Mỹ đã có các cuộc trao đổi với nhiều nghị sĩ chủ chốt trong Quốc hội Mỹ, khẳng định gói ngân sách này là đặc biệt cần thiết. Quan chức bộ này cho biết bất kỳ gián đoạn nguồn cung urani làm giàu nào từ Nga cũng có thể gây ra đứt gãy hoạt động cho các lò phản ứng hạt nhân dân sự.

Nguồn thạo tin ẩn danh cũng tiết lộ các công ty trong ngành năng lượng hạt nhân tại Mỹ đã được thông báo vắn tắt về kế hoạch này, một kế hoạch sẽ cần phải được Quốc hội Mỹ thông qua.

Mục đích chính của gói tài chính này là mở rộng hoạt động làm giàu urani ngay trong nội địa Mỹ cũng như các công đoạn cần thiết để biến urani thành nhiên liệu hạt nhân. Sẽ có một đầu mối thuộc chính quyền được lập ra để mua trực tiếp urani làm giàu, trong đó có chủng loại được sử dụng cho lò phản ứng hạt nhân tiên tiến thế hệ mới đang được phát triển, xây dựng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tính đến khả năng áp trừng phạt đối với mặt hàng urani làm giàu từ Nga, nhằm trả đũa cho can thiệp quân sự của Moskva tại Ukraine. Hiện Nga cung ứng 16,5% urani và khoảng 23% urani làm giàu nhập khẩu của Mỹ, sản phẩm thiết yếu cho việc vận hành các nhà máy điện hạt nhân ở Mỹ.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo Bloomberg)
Đức có thể đánh mất vị trí nền kinh tế hàng đầu EU vì trừng phạt Nga
Đức có thể đánh mất vị trí nền kinh tế hàng đầu EU vì trừng phạt Nga

Báo Nga Rossiyskaya Gazeta nhận định việc Đức trở thành nền kinh tế hàng đầu châu Âu có đóng góp quan trọng từ hoạt động nhập khẩu dầu, khí đốt và than đá của Nga.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN