Mỹ lên án vụ tấn công khủng bố ở Afghanistan

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23/7 đã lên án vụ tấn công khủng bố làm 80 người thiệt mạng ở thủ đô Kabul, đồng thời đề nghị Tổng thống Ashraf Ghani cho phép hỗ trợ trong quá trình điều tra vụ tấn công này.

Chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông John Kirby nói: "Những kẻ sát nhân chịu trách nhiệm về cho vụ đổ máu này không đại diện cho tương lai của Afghanistan và sẽ không thể giành ưu thế. Những vụ tấn công như thế này càng củng cố giải pháp của chúng ta nhằm tiếp tục sứ mệnh ở Afghanistan và thúc đẩy sự ủng hộ của Mỹ đối với người dân và Chính phủ Afghanistan".

TTXVN/Tin Tức
Đánh bom ở Afghanistan, gần 200 người thương vong
Đánh bom ở Afghanistan, gần 200 người thương vong

Theo nguồn tin cảnh sát và Bộ Y tế Afghanistan, ngày 23/7 đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết tại một khu vực ở thủ đô Kabul làm ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 160 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN