Mỹ khuyến cáo công dân rời Libya

Trước tình hình bất ổn có chiều hướng leo thang nguy hiểm tại Libya, ngày 27/5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo công dân nhanh chóng rời khỏi quốc gia Bắc Phi này.

Cảnh báo nhấn mạnh: "Do các mối quan ngại về an ninh, Bộ Ngoại giao có số nhân viên hạn chế tại Đại sứ quán ở Tripoli và chỉ có khả năng cung cấp các dịch vụ khẩn cấp hết sức hạn chế cho công dân Mỹ tại Libya".

Song song với việc đưa ra cảnh báo trên, Mỹ cũng triển khai tàu tấn công đổ bộ USS Bataan chở khoảng 1.000 lính thủy đánh bộ đến vùng biển ngoài khơi Libya đề phòng trường hợp phải sơ tán các nhân viên Đại sứ quán. Ngoài 1.000 lính thủy đánh bộ, chiến hạm này cũng được trang bị một số máy bay trực thăng. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết tàu USS Bataan sẽ đến Libya "trong vài ngày tới".

phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf. Ảnh: AFP - TTXVN


Trước đó, Lầu Năm Góc thông báo sẽ gia tăng số máy bay phục vụ chiến dịch sơ tán công dân Mỹ khỏi Libya. Hiện các máy bay V-22 Ospreys và 200 lính thủy đánh bộ tại các căn cứ ở Italy đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Mỗi máy bay có thể chở được vài chục người và chỉ mất 6 tiếng bay tới Libya. Số máy bay và lực lượng lính thủy này thuộc nhóm tác chiến đặc biệt - phản ứng nhanh được thành lập sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi của Libya tháng 9/2012. Nhóm tác chiến đặc biệt đóng tại căn cứ Moron của Tây Ban Nha.

Ba năm sau làn sóng biểu tình lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi, Libya vẫn chìm trong bất ổn và vòng xoáy bạo lực. Riêng trong ngày 16/5, các cuộc đụng độ đã làm ít nhất 79 người thiệt mạng và 141 người bị thương. Ngày 18/5, người đứng đầu lực lượng quân cảnh Libya, Đại tá Mokhtar Fernana, tuyên bố giải tán Quốc hội lâm thời, giao các nhiệm vụ của Quốc hội cho Hội đồng hiến pháp và yêu cầu chính phủ của Thủ tướng tạm quyền Abdullah al-Thinni tiếp tục điều hành đất nước cho tới khi tổ chức tổng tuyển cử.



TTXVN/ Tin tức


Tướng nổi dậy Libya đề xuất lập hội đồng tổng thống
Tướng nổi dậy Libya đề xuất lập hội đồng tổng thống

Khalifa Haftar, viên tướng nổi dậy ở Libya, ngày 21/5 kêu gọi thành lập một “hội đồng tổng thống” dân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN