Mỹ khuyến cáo công dân cân nhắc tới UAE

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27/1 đã khuyến cáo công dân nước này cân nhắc việc di chuyển tới Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) do nguy cơ tấn công tên lửa hoặc máy bay không người lái.

Chú thích ảnh
Tên lửa do phiến quân Houthi phóng từ thủ đô Sanaa, Yemen. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra cảnh báo ở mức cao nhất đối với việc tới UAE trong chỉ dẫn cập nhật đi lại của nước này kèm khuyến cáo hạn chế đến quốc gia Trung Đông này trong bối cảnh dịch COVID-19.  

Trước đó, ngày 24/1, phong trào Houthi tại Yemen đã phóng hai tên lửa đạn đạo Zulfiqar nhằm vào căn cứ không quân al-Dhafra của quân đồn trú Mỹ và nhiều mục tiêu trọng yếu khác tại UAE. Đây là cuộc tấn công thứ hai chỉ trong vòng một tuần sau cuộc tấn công khiến 3 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Các lực lượng quân sự của UAE đã đánh chặn và phá hủy thành công các tên lửa trong cuộc tấn công hôm 24/1. Tuy nhiên, những mảnh vỡ rơi rải rác quanh thủ đô Abu Dhabi đã khiến 2 người nước ngoài bị thương. Vụ đánh chặn tên lửa cũng khiến hoạt động tại sân bay quốc tế ở thủ đô của UAE bị đình trệ trong hơn một giờ.

Cao Văn Ứng (TTXVN)
Taliban cho phép 200 công dân Mỹ và công dân nước thứ 3 rời khỏi Afghanistan
Taliban cho phép 200 công dân Mỹ và công dân nước thứ 3 rời khỏi Afghanistan

Một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết giới lãnh đạo Taliban đã đồng ý để 200 công dân Mỹ và các công dân nước thứ 3 rời khỏi nước này trên các chuyến bay thuê bao từ sân bay Kabul.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN