"Mỹ không thể dùng biện pháp trừng phạt để gây sức ép với Iran"

Ngày 8/3, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã chỉ trích những nhận định của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng Iran đang gặp khó khăn do áp lực từ các biện pháp trừng phạt.


Kênh truyền hình địa phương Iran Press TV dẫn lời Đại giáo chủ Iran cho rằng Tổng thống Mỹ đang "hoang tưởng" khi nghĩ rằng có thể sử dụng biện pháp trừng phạt để buộc dân tộc Iran phải "quỳ gối".


Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei. Ảnh: AFP/TTXVN


Trước đó, trong tuyên bố cùng ngày, Tổng thống Mỹ cho rằng Iran đang cảm nhận được sức ép lớn từ các biện pháp trừng phạt và việc bị cô lập. Ông Obama kêu gọi Iran trở lại bàn đàm phán ngay lập tức để chứng tỏ với cộng đồng quốc tế rằng chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này được thực hiện vì các mục đích hòa bình.


Trong khi đó, một nguồn thạo tin từ Ixraen tiết lộ trong chuyến thăm Oasinhtơn vừa qua, Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu đã yêu cầu Mỹ cung cấp loại bom chùm hiện đại dùng để phá hủy công sự và tiếp nhiên liệu cho máy bay chiến đấu với mục đích tăng cường khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran. Báo Ma'ariv của Ixraen cũng đưa tin trên trang nhất rằng ông Obama đã hứa sẽ hỗ trợ Ixraen các thiết bị quân sự hiện đại, đổi lại Ten Avíp bảo đảm không tấn công Iran trong năm 2012. Một quan chức Mỹ cũng xác nhận đề xuất đã được Ixraen đưa ra trong cuộc gặp giữa ông Netanyahu với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta.


Trả lời về thông tin này, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney khẳng định không có một thỏa thuận nào tương tự được đề xuất hay nhất trí trong cuộc hội đàm giữa ông Obama với ông Netanyahu, song không bác bỏ khả năng cho rằng đề xuất được đưa ra trong các cuộc hội đàm cấp thấp hơn giữa Mỹ với Ixraen.


Cho đến thời điểm này, quan điểm của Ixraen về vấn đề hạt nhân Iran vẫn không thay đổi, bất chấp sự thuyết phục của Mỹ. Tuyên bố trên kênh truyền hình Channel 10 sau khi trở về từ Mỹ, Thủ tướng Netanyahu khẳng định Ten Avíp sẽ không chấp nhận việc Iran có vũ khí hạt nhân vì điều này sẽ là mối nguy hiểm đối với Ixraen và tuyên bố Nhà nước Do thái có quyền tự vệ. Khi đề cập đến khả năng Ixraen sẽ đơn phương tấn công Iran mà không cần sự đồng ý từ Mỹ, Thủ tướng Netanyahu nói rằng quốc gia này đã từng hành động tương tự khi tiến hành tấn công một cơ sở hạt nhân của Irắc năm 1981. Ông Netanyahu cũng thừa nhận có sự khác biệt lớn trong quan điểm giữa Mỹ và Ixraen về vấn đề hạt nhân Iran.


Bất chấp các tuyên bố trên của Ten Avíp, nhiều chuyên gia nhận định mặc dù là quốc gia hạt nhân duy nhất ở Trung Đông, song cuộc tấn công của Ixraen cũng không đủ để phá hủy hoàn toàn các cơ sở hạt nhân của Iran.


TTXVN/Tin Tức


Mỹ và nhóm P5+1 đồng ý nối lại đàm phán với Iran
Mỹ và nhóm P5+1 đồng ý nối lại đàm phán với Iran

Cộng đồng thế giới ngày 6/3 phần nào thở phào nhẹ nhõm khi Mỹ và nhóm P5+1 đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán với Iran và Iran cũng bày tỏ thái độ sẵn sàng cho phép các thanh sát viên IAEA trở lại quốc gia Hồi giáo này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN