Mỹ không nhất trí, HĐBA không ra được tuyên bố vụ tấn công trại di cư ở Libya

Rạng sáng 4/7 theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã kết thúc phiên thảo luận kín kéo dài 2 giờ mà không đạt được đồng thuận trong việc lên án vụ tấn công nhằm vào một trại tạm giữ người di cư ở Libya, do Mỹ không nhất chí đối với tuyên bố dự thảo.

Chú thích ảnh
Chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ không kích nhằm vào khu tạm giữ người di cư ở Tajoura, ngoại ô thủ đô Tripoli, Libya ngày 3/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phiên thảo luận, Anh đã chuyển một tuyên bố tới các nước thành viên, lên án vụ không kích được cho là do lực lượng trung thành với tướng Khalifa Haftar, kêu gọi ngừng bắn và nối lại các cuộc thảo luận chính trị.

Nhưng đại diện Mỹ tại phiên tham vấn cho biết họ cần có được sự đồng ý, bật đèn xanh của Nhà Trắng trong việc thông qua văn bản. Cuộc họp kết mà không ra được tuyên bố, do không có sự nhất trí của Mỹ. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố lên án vụ không kích, nhưng không kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn.

Từ tháng 4 năm nay, Lực lượng trung thành với tướng Haftar đã mở cuộc tấn công vào nhằm đánh chiếm thủ đô Tripoli, khu vực do quân đội chính phủ được Liên hợp quốc công nhận kiểm soát. Đến nay, các cường quốc tại HĐBA vẫn chưa đạt được đồng thuận về cách thức phản ứng đối với chiến dịch quân sự do tướng Haftar phát động. Mỹ và Nga từ chối ủng hộ lời kêu gọi của LHQ về thiết lập ngừng bắn.

Hoài Thanh (TTXVN)
Ít nhất 120 người thương vong trong vụ không kích vào trại tạm giam người di cư ở Libya
Ít nhất 120 người thương vong trong vụ không kích vào trại tạm giam người di cư ở Libya

Ngày 2/7, ít nhất 40 người di cư đã thiệt mạng và hơn 80 người khác bị thương trong vụ trận không kích vào trại tạm giữ ở ngoại ô Tajoura thủ đô Tripoli, Libya.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN