Mỹ không loại trừ khả năng tấn công mục tiêu Nga, Iran tại Syria?

Mỹ có lẽ không chỉ tấn công nhằm vào lực lượng Syria mà còn nhắm tới các vị trí của Nga và Iran trong khu vực.

Chú thích ảnh
Hình ảnh đổ nát tại tỉnh Idlib, Syria. Ảnh: AFP

Thông tin trên được đăng trên Nhật báo phố Wall (Wall Street Journal) ngày 9/9, trích một số nguồn tin quốc phòng Mỹ.

Theo báo trên, Lầu Năm Góc có thể đang thảo luận các phương án quân sự, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa quyết định nguyên nhân khiến Mỹ đáp trả quân sự hoặc liệu Mỹ có nhắm vào quân đội Nga hay Iran hỗ trợ lực lượng của Tổng thống Assad hay không.

Báo WSJ đề cập nếu Washington quyết định tấn công, cuộc tấn công lần này có thể sẽ có quy mô lớn hơn so với các vụ tấn công bằng tên lửa trước đó tại Syria. Nếu Mỹ quyết định đánh Nga thì một trong những mục tiêu hàng đầu là các cơ sở phòng không của Nga ở Syria, khiến lực lượng của ông Assad ảnh hưởng nặng nề nhất.

Video Mỹ phóng tên lửa Tomahawk nhắm vào các mục tiêu Syria ngày 14/4 (nguồn: euronews):

Trích lời nữ phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White, báo WSJ cho biết: “Tôi sẽ không bình luận gì về các kế hoạch của quân đội Mỹ, nhưng việc Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học, chất độc sarin và chlorine gây ảnh hưởng tới cuộc sống của dân thường đã được chứng minh và đi ngược với sự ổn định của khu vực”.

Mỹ cũng có thể giới giạn các biện pháp đáp trả bằng cách áp đặt lệnh trừng phạt đối với quan chức Syria. Theo một quan chức chính quyền cấp cao Washington, Mỹ có “đầy đủ công cụ chính trị, kinh tế để đáp trả nếu ông Assad có những bước đi bất cẩn và nguy hiểm”.

Các nguồn tin khác tiết lộ trong nhiều tuần trở lại đây, Mỹ đã tìm cách ngăn chặn một chiến dịch quân sự ở Idlib và Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton cùng Ngoại trưởng Mike Pompeo đã yêu cầu “những người đồng cấp Nga” đảm bảo không xảy ra tấn công vũ khí hóa học tại Idlib.

Trước đó, Tổng thống Trump từng lên tiếng đe dọa triển khai một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào lực lượng Assad nếu như quân đội Chính phủ Syria tiến hành một cuộc thảm sát ở Idlib.

Chính phủ Syria đã bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm giành lại tỉnh Idlib, tỉnh cuối cùng vẫn thuộc quyền kiểm soát của các nhóm phiến quân. Truyền thông Trung Đông dẫn lời một quan chức cho biết các lực lượng của Chính phủ Syria tiến hành cuộc tấn công theo từng giai đoạn ở tỉnh Idlib.

Tỉnh Idlib là vùng lãnh thổ lớn nhất của Syria vẫn do phe nổi dậy kiểm soát kể từ năm 2015. Khoảng 60% diện tích của tỉnh này hiện do liên minh thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham kiểm soát và phần còn lại do các phe nhóm đối lập cát cứ.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Thường dân Syria gói ghém đồ đạc tháo chạy khỏi điểm nóng Idlib
Thường dân Syria gói ghém đồ đạc tháo chạy khỏi điểm nóng Idlib

Hơn 400 gia đình tại các làng phía Nam Idlib đã gói ghém đồ đạc, tháo chạy khỏi điểm nóng chiến sự, trong bối cảnh quân đội Chính phủ Syria và Nga nối lại các cuộc không kích thành trì cuối cùng của phiến quân hôm 9/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN